Hải Dương: Phạm tội tham ô tài sản, trốn truy nã suốt 30 năm

Cù Hiền
Cù Hiền
03/10/2022 11:29 GMT+7

Sau khi bị khởi tố về tội tham ô tài sản , bị can Trần Đình Long rời khỏi nơi cư trú, đến Quảng Nam sinh sống, trốn truy nã hơn 30 năm qua.

Ngày 3.10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hải Dương) bắt giữ Trần Đình Long (57 tuổi, trú xã Xuân Lâm, H.Nam Đàn, Nghệ An) khi Long đang lẩn trốn tại xã Tam Hiệp, H.Núi Thành, Quảng Nam để làm rõ hành vi tham ô tài sản trong một vụ án. Trần Đình Long là bị can trốn truy nã hơn 30 năm qua.

Trần Đình Long tại cơ quan điều tra

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ, Long là nhân viên của Xí nghiệp xăng dầu A318 (địa chỉ xã Minh Tân, H.Kim Môn, Hải Hưng), nay thuộc P.Minh Tân, TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Tháng 2.1992, lợi dụng việc được Xí nghiệp xăng dầu A318 giao trông coi, quản lý tài sản, Long cùng hai nhân viên khác đã có hành vi chiếm đoạt 1.200 lít dầu diesel.

Sau đó, 3 bị can này bị khởi tố về tội tham ô tài sản XHCN. Sau khi bị khởi tố, Long bỏ trốn khỏi địa phương cư trú.

Ngày 18.5.1992, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương) ra quyết định truy nã đối với Trần Đình Long.

Để tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng, Long không về quê ở H.Nam Đàn (Nghệ An) mà lẩn trốn tại nhiều huyện thuộc tỉnh Quảng Nam.

Mặc dù bị can trốn truy nã hơn 30 năm, đặc điểm bên ngoài có nhiều thay đổi, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 1.10.2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đã bắt được Long, áp giải về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.