Hải Dương: Người phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng vì lên Facebook xúc phạm giáo viên

Lê Tân
Lê Tân
28/04/2022 10:29 GMT+7

Chị B.T.O ở Hải Dương bị xử phạt do sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín cán bộ, giáo viên 1 trường tiểu học.

Ngày 28.4, Công an TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết đơn vị này đã ra quyết định xử phạt hành chính chị B.T.O ở P.Hải Tân (TP.Hải Dương) 5 triệu đồng vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, ngày 12.4, chị B.T.O sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook bình luận 1 bài viết trong nhóm Facebook “Chợ Đông Hải Dương” có nội dung: "Từ hiệu trưởng đến giáo viên thì hành xử côn đồ, chuyên môn thì không có, toàn nhặt các cô về hưu hoặc thất nghiệp về dạy. Chưa hết 1 kỳ mà con em kiến thức rỗng tuếch...".

Công an tỉnh Hải Dương xác định, nội dung này đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín cán bộ, giáo viên của 1 trường tiểu học trên địa bàn TP.Hải Dương. Đến ngày 13.4, chị B.T.O đã xóa bình luận trên.

Theo Điều 101 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm, từ 5 - 10 triệu đồng với cá nhân vi phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.