Hải Dương: Một công nhân ngã xuống sông tử vong khi thi công cầu

Minh Phong
Minh Phong
21/02/2024 20:23 GMT+7

Trong khi thi công cầu, một công nhân đã ngã xuống sông. Nạn nhân sau đó được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong.

Ngày 21.2, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch UBND xã Thanh Quang (H.Thanh Hà, Hải Dương), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 45 sáng nay 21.2, tại công trường thi công cầu Hợp Thanh 2 qua sông Thái Bình thuộc địa phận xã Thanh Quang, ông Ngô Duy M. (45 tuổi, trú tại xã Văn Bán, H.Cẩm Khê, Phú Thọ) bị ngã từ trên giàn thi công cách mặt nước khoảng 1 m xuống sông. Khoảng 2 giờ sau, lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy thi thể nạn nhân M.

Hải Dương: Một công nhân ngã xuống sông tử vong khi thi công cầu- Ảnh 1.

Công trình thi công cầu Hợp Thanh 2, nơi xảy ra tai nạn lao động khiến ông M. tử vong

C.T.V

"Khoảng 10 giờ 5 cùng ngày, Ban Công an xã và UBND xã Thanh Quang mới nhận được thông tin vụ việc. Thi thể nạn nhân được phát hiện trên sông Thái Bình thuộc địa phận thôn Bá Nha, xã Thanh Quang, gần vị trí thi công cầu Hợp Thanh 2", ông Khoa thông tin thêm.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể ông M. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, ông M. là công nhân Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 (LICOGI 18), đang thi công bổ sung 1 đơn nguyên cầu cạnh cầu Hợp Thanh cũ nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390, đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh thuộc địa phận H.Thanh Hà. Dự án bắt đầu thi công từ đầu tháng 12.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.