Hải Dương: Khởi tố, bắt giam cựu kế toán Trường tiểu học Ngọc Sơn

Cù Hiền
Cù Hiền
28/07/2022 22:48 GMT+7

Trong thời gian làm kế toán tại Trường tiểu học Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Nhiên đã lập khống chứng từ, làm thất thoát hơn 138 triệu đồng của nhà nước.

Ngày 28.7, thông tin từ Công an TP.Hải Dương, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhiên (29 tuổi, trú tại P.Hải Tân, TP.Hải Dương, nguyên kế toán Trường tiểu học Ngọc Sơn) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trường tiểu học Ngọc Sơn

H.n

Theo kết quả điều tra ban đầu, khi làm kế toán Trường tiểu học Ngọc Sơn, Nhiên đã lập khống chứng từ, làm thất thoát hơn 138 triệu đồng của nhà nước.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Nguyễn Thị Nhiên, nguyên kế toán, đảng viên Chi bộ Trường tiểu học Ngọc Sơn, Đảng bộ xã Ngọc Sơn, TP.Hải Dương.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương, Nguyễn Thị Nhiên có những hành vi vi phạm: Lập danh sách, giả mạo chứng từ kế toán để rút tiền ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ cho học sinh thuộc đối tượng chính sách; cố tình không hạch toán kế toán đối với các hoạt động kinh tế phát sinh trong thu; chi nguồn ngoài ngân sách; chiếm giữ tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể của các giáo viên và học sinh; chậm làm thủ tục thanh toán trả tiền phụ cấp ngoài trời đối với giáo viên.

Từ đầu năm 2021, trong kết luận thanh tra quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Trường tiểu học Ngọc Sơn, Thanh tra TP.Hải Dương cũng đã chỉ ra Nguyễn Thị Nhiên có nhiều vi phạm trong việc quản lý, sử dụng nguồn ngân sách. Nhận thấy hành vi của kế toán Nguyễn Thị Nhiên đã có dấu hiệu vi phạm hình sự, Thanh tra TP.Hải Dương đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.