Hải Dương: Khẩn trương khống chế nhiều ổ dịch thủy đậu tại các trường học

Minh Phong
Minh Phong
17/04/2024 21:02 GMT+7

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện xuất hiện nhiều ổ dịch thủy đậu, ổ dịch chủ yếu tập trung tại các trường học, đến nay đã cơ bản được khống chế.

Ngày 17.4, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hinh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương, cho biết toàn tỉnh ghi nhận 170 ca nhiễm bệnh thủy đậu tính từ đầu năm 2024 đến nay.

"Toàn tỉnh xuất hiện 4 ổ dịch thủy đậu, các ổ dịch đều tập trung tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là khối mầm non và tiểu học vì trẻ em ở độ tuổi này sức đề kháng yếu so với các độ tuổi khác. Ổ dịch thủy đậu mới nhất xuất hiện tại Trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng (TP.Hải Dương) vào ngày 12.4, với 8 trường hợp mắc, chủ yếu là học sinh lớp 5", ông Hinh thông tin.

Cũng trong ngày 12.4, đã xuất hiện ổ dịch tại Trường tiểu học Gia Xuyên (TP.Hải Dương) với 53 học sinh mắc bệnh, đến nay nhiều em đã khỏi bệnh và đi học trở lại.

Hải Dương: Khẩn trương khống chế nhiều ổ dịch thủy đậu tại các trường học- Ảnh 1.

Trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng, nơi ổ dịch thủy đậu gần nhất được phát hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương

C.T.V

Trước đó, có 2 ổ dịch ở Trường tiểu học Thanh Lang (H.Thanh Hà) và Trường tiểu học Phạm Trấn (H.Gia Lộc) đã được khống chế và kiểm soát, các học sinh bị nhiễm bệnh đã ổn định về sức khỏe. Đến hôm nay 17.4, CDC tỉnh Hải Dương không ghi nhận thêm ca bệnh thủy đậu mới.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh thủy đậu, CDC tỉnh Hải Dương đã tham mưu sở y tế ban hành các văn bản về phòng chống dịch bệnh thủy đậu đến tất cả các cơ quan đơn vị, đặc biệt là các cơ sở giáo dục trong khi thời tiết đang giao mùa.

CDC tỉnh Hải Dương cũng khuyến cáo người dân giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh thủy đậu. Vì là bệnh lây qua đường hô hấp nên bệnh nhân mắc thủy đậu cần được cách ly, giữ khoảng cách phù hợp để tránh lây cho các thành viên trong gia đình cũng như cộng đồng.

Sở Y tế tỉnh Hải Dương cũng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc giám sát chặt chẽ tình hình dịch; chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm công tác phòng, chống không để dịch bùng phát trên diện rộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.