Hải Dương: Hơn 1.000 người bán thịt chó đã âm tính với SARS-CoV-2

Lê Tân
Lê Tân
10/08/2021 10:20 GMT+7

1.161 người kinh doanh thịt chó , mèo ở Hải Dương đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 , số còn lại đang chờ kết quả.

Sáng 10.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, TP.Hải Dương vừa có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới là bà Đ.T.N. (54 tuổi, ở khu 10, P.Tân Bình, TP.Hải Dương).
Được biết, bà N. sống trong khu phong tỏa (nơi có F0 sinh sống). Hằng ngày, bà N. ở nhà trông cháu, thi thoảng tiếp xúc hàng xóm xung quanh. Ngày 8.8, bà được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 9.8, CDC Hải Dương lấy lại mẫu và xác định bà N. dương tính với SARS-CoV-2.
Trong khi đó, với chuỗi lây nhiễm dịch Covid-19 liên quan đến các quán thịt chó, mèo, qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, nguồn mèo của quán Tuân Thỏ và quán Ánh Vi (H.Nam Sách) đều được thu mua tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Do đó, Tổ Công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Hải Dương yêu cầu tất cả các địa phương rà soát, lập danh sách và dừng tất cả các trường hợp vận chuyển, tiêu thụ, kinh doanh, giết mổ, chế biến thức ăn liên quan đến chó, mèo có nguồn gốc từ miền Nam.
Trên cơ sở số liệu rà soát của ngành công an, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả những người liên quan đến các trường hợp nêu trên.
Đến sáng 10.8, qua tổng hợp nhanh, CDC Hải Dương cho biết, toàn tỉnh Hải Dương có 1.949 người kinh doanh chó, mèo thịt và đã lấy mẫu được 1.926 người. Đến nay, 1.161 người đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, số còn lại đang chờ kết quả.
Những trường hợp liên quan đến vận chuyển, buôn bán, giết mổ, chế biến thịt chó mèo sẽ được các địa phương tiếp tục rà soát, lấy mẫu xét nghiệm.
Tính từ 27.7 đế hết ngày 9.8, Hải Dương đã có 89 ca nhiễm Covid19. Trong đó, H.Nam Sách có số ca nhiễm nhiều nhất là 40 người.

Bác sĩ ơi! Làm sao tránh lây Covid-19 cho người thân? | Trò chuyện cùng chuyên gia trong đại dịch

Với diễn biến khó lường của dịch Covid-19 tại Hải Dương, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, đã yêu cầu ngành y tế tỉnh và các cơ sở y tế khẩn trương phối hợp mua sắm, bổ sung đầy đủ trang thiết bị, hoàn thiện cơ sở vật chất; chủ động các phương án trong tình huống có hàng nghìn bệnh nhân Covid-19 và nhiều ca bệnh nặng.
Ông Phạm Xuân Thăng xác định, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương sẽ là bệnh viện trọng điểm tuyến đầu trong việc điều trị bệnh nhân Covid-19, tiếp đó là Bệnh viện Phổi. Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện cuối cùng triển khai hoạt động khám và điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương tiếp tục tham mưu với ngành y tế trình Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương phương án tối ưu sử dụng những không gian còn trống để nâng công suất giường cấp cứu của Trung tâm Hồi sức cấp cứu (ICU Hải Dương) điều trị các bệnh nhân nặng lên 20 giường (gấp đôi hiện nay). 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.