Hải Dương: Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà thu mua đồ điện

Cù Hiền
Cù Hiền
16/09/2022 16:20 GMT+7

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do chủ nhà đốt rác. Vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Ngày 16.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đăng Duy Hiến, đại diện UBND xã Hồng Phong, H.Ninh Giang (Hải Dương), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến căn nhà bà Lê Thị Thuận (trú tại thôn Động Trạch, xã Hồng Phong) bị thiêu rụi hoàn toàn.

“Thông tin ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do bà Thuận đốt rác, nhưng thông tin đó chưa chắc chắn. Do vậy, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc”, ông Hiến cho biết thêm.

Ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà của bà Lê Thị Thuận

ctv

Trước đó, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 15.9, bà Lê Thị Thuận quét dọn lá cây, sau đó đốt ở khu vực gần cổng. Một lát sau, bà Thuận bất ngờ phát hiện lửa cháy kèm theo tiếng nổ lách tách ở khu vực giữa sân. Nơi này gần khu vực đặt máy giặt, điều hòa cũ được con trai bà Thuận mua về. Ngay lập tức, bà Thuận tri hô nhờ hàng xóm giúp dập lửa.

Do thời điểm phát hiện đám cháy có gió to nên ngọn lửa nhanh chóng lan sang khu vực để đồ dùng, vật dụng khác trong nhà. Không lâu sau, ngọn lửa bao trùm toàn bộ căn nhà của gia đình bà Thuận.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên, đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà bà Thuận. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người.

Theo bà Thuận, con trai bà làm nghề thu mua đồ điện tử, điện lạnh (chủ yếu máy điều hòa, máy giặt…). Con trai bà vừa mới đưa về 2 xe hàng, hầu hết để ở ngoài sân nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.