Hải Dương: Đầu thú sau gần 20 năm trốn truy nã

Minh Phong
Minh Phong
07/07/2023 18:11 GMT+7

Ngày 7.7, thông tin từ Công an H.Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị này vừa vận động thành công 2 đối tượng trốn truy nã ra đầu thú, trong số này có 1 đối tượng trốn ở nước ngoài.

Theo tài liệu điều tra, năm 1992, Phạm Thị Cư (72 tuổi, có hộ khẩu tại khu dân cư số 4, TT.Thanh Hà, H.Thanh Hà) phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị truy nã, đến năm 2004 ra đầu thú rồi lại bỏ trốn.

Trong thời gian bỏ trốn, Phạm Thị Cư sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) lấy chồng và sinh sống ở đây.

Hải Dương: U70 trốn truy nã gần 20 năm ra đầu thú - Ảnh 1.

Phạm Thị Cư tại cơ quan công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Công an H.Thanh Hà và Công an xã Thanh Hải cũng đã vận động Phạm Văn Chương (26 tuổi, trú thôn An Liệt 1, xã Thanh Hải, H.Thanh Hà) ra đầu thú

Chương phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và có quyết định truy nã vào tháng 12.2020. Sau khi phạm tội, Chương trốn lên TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) làm nghề bốc vác sinh sống.

Hải Dương: U70 trốn truy nã gần 20 năm ra đầu thú - Ảnh 2.

Phạm Văn Chương sau khi đầu thú tại cơ quan công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý hai đối tượng trốn truy nã nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.