Hải Dương: Đã có người nhận nuôi 2 bé bị bỏ rơi trong túi ni lông

Cù Hiền
Cù Hiền
20/05/2022 10:26 GMT+7

Trạm trưởng Trạm y tế xã Tam Kỳ (H.Kim Thành, Hải Dương) xác định, 2 bé bị bỏ rơi trong túi ni lông được khoảng 2 ngày tuổi, khả năng hai bé được sinh đôi.

Sáng 20.5, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch xã Tam Kỳ (H.Kim Thành, Hải Dương), cho biết hiện sức khỏe của 2 bé bị bỏ rơi bình thường.

Tạm thời 2 bé được giao cho gia đình bà T. chăm sóc

CACC

Gia đình bà Đ.T.T (62 tuổi, xã Tam Kỳ, cũng là người phát hiện 2 bé đặt trước cửa nhà) đã có đơn nhận nuôi các bé.

Phía chính quyền tạm thời giao 2 bé cho bà T. chăm sóc: "Sau 15 ngày phát thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nếu không có người thân 2 bé đến nhận, chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo để gia đình bà T. được nhận 2 bé làm con nuôi".

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 ngày 19.5, bà Đ.T.T phát hiện chiếc túi ni lông màu trắng đặt trước cửa nhà mình. Trong túi có 2 trẻ sơ sinh gồm 1 bé trai và 1 bé gái. Người bỏ rơi 2 bé không để lại bất kỳ thông tin gì.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Kỳ đã báo cáo UBND xã cùng đại diện trạm y tế đến kiểm tra sức khỏe 2 bé.

Trạm trưởng Trạm y tế xã này xác định khả năng cao 2 bé này được sinh đôi, khoảng 2 ngày tuổi. Tại thời điểm phát hiện 2 bé bị bỏ rơi, qua kiểm tra xác định sức khỏe 2 bé bình thường, không có dị tật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.