Hải Dương: Chủ tịch UBND xã bị cách chức liên quan vi phạm quản lý đất đai

Minh Phong
Minh Phong
18/10/2023 11:04 GMT+7

Do vi phạm trong quản lý đất đai, xem xét chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định cho nhiều hộ dân và chi trả tiền hỗ trợ thiên tai không đúng quy định, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ (H.Tứ Kỳ, Hải Dương) vừa bị kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Ngày 18.10, theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Bình Trọng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ.

Theo đó, ông Trần Bình Trọng chịu trách nhiệm trong việc thiết lập, hoàn thiện hồ sơ, xem xét chuyển mục đích đất và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 9 hộ dân không đúng quy định; thực hiện chi trả tiền hỗ trợ thiên tai cho các hộ dân bị thiệt hại trong cơn bão số 1, bão số 2 gây mưa lớn năm 2015 không đúng quy định.

Vi phạm của ông Trần Bình Trọng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Ngoài việc bị kỷ luật về Đảng, ông Trần Bình Trọng đã bị UBND H.Tứ Kỳ cách chức Chủ tịch UBND xã Dân Chủ.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ cũng kỷ luật ông Phạm Đình Diện, công chức địa chính - xây dựng xã Dân Chủ bằng hình thức cảnh cáo do phải chịu trách nhiệm chính, trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc tham mưu, thiết lập hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 9 hộ dân không đúng quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.