Hải Dương: Cháy tàu du lịch do chập điện

Cù Hiền
Cù Hiền
02/08/2022 12:07 GMT+7

Đang di chuyển trên sông Thái Bình , tàu du lịch mang BS QN - 4508 bỗng nhiên bốc cháy. Nguyên nhân cháy được cho là vì chập hệ thống điện của tàu.

Ngày 2.8, thông tin từ ông Trịnh Trung Kiên (42 tuổi, trú tại xã Nghĩa An, H.Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), chủ nhân tàu bị cháy, xác nhận có xảy ra cháy tàu trên sông Thái Bình.

Nguyên nhân dẫn đến con tàu bị cháy vì hệ thống điện bị chập

C.T.V

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 35 ngày 1.8, trên sông Thái Bình, tại khu vực bến Hàn, đoạn qua xã An Thượng (TP.Hải Dương), tàu du lịch mang BS QN - 4508 đang di chuyển thì bốc cháy. Tàu bị cháy được sơn màu trắng; rộng 4,5 m; dài 18 m, cao 7 m, chất liệu chủ yếu là gỗ, sắt, nhựa…

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các cấp cùng các cơ quan chức năng, nhân viên, người dân trên tàu khẩn trương dập lửa. Đến 20 giờ 15 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được dập tắt.

Sau đó, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát con tàu và khu vực cháy. Khoảng 45 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, ông Kiên mua tàu này tại P.Tuần Châu, TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) mang về Hải Dương tháo dỡ lấy nguyên vật liệu. Ngày 1.8, ông Kiên giao tàu cho một người đàn ông tên Nguyên điều khiển tàu di chuyển từ Quảng Ninh về Hải Dương. Khi tàu đang di chuyển thì đột nhiên bốc cháy tại buồng máy khu vực hầm. Sau đó, ngọn lửa lan lên tầng 2, 3 của tàu. Cũng theo ông Kiên, nguyên nhân vụ cháy là do chập hệ thống điện của tàu.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm 1/3 thân tàu (phía đuôi, tầng 2, 3 của tàu) bị hư hỏng nặng, 1 máy động cơ dầu, 1 máy phát điện chạy bằng dầu bị tác động nhiệt, 5 điều hòa nhiệt độ bị hỏng.

Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu du lịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.