Hải Dương cách ly y tế một xã hơn 10 nghìn nhân khẩu

Lê Tân
Lê Tân
03/08/2021 17:38 GMT+7

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch đối với toàn bộ xã Kim Xuyên, H.Kim Thành

Sáng 3.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ xã Kim Xuyên, H.Kim Thành. Đây là xã có 3.366 hộ, 10.588 nhân khẩu.
Trong đó, thôn Quỳnh Khê 1 có 562 hộ, 1.676 khẩu; thôn Quỳnh Khê 2 có 992 hộ, 3.120 khẩu; thôn Thiện Đáp có 1.027 hộ, 3.281 khẩu; thôn Phương Duệ có 785 hộ, 2.511 khẩu. Thời gian áp dụng việc cách ly y tế xã Kim Xuyên là tối thiểu 14 ngày kể từ 5 giờ ngày 1.8. Việc thiết lập vùng cách ly y tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Ngày 3.8: Cả nước 8.429 ca Covid-19, 3.866 ca khỏi; riêng TP.HCM 4.171 bệnh nhân

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh cũng yêu cầu H.Kim Thành phối hợp chặt chẽ vơi các sở, ngành y tế, giao thông vận tải, công an, quân sự tỉnh lập các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly nói trên, bảo đảm an ninh trật tự, đúng quy định.
Từ ngày 31.7 đến nay, xã Kim Xuyên đã có 5 ca dương tính với Covid-19. Để sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, H.Kim Thành đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân các khu phong tỏa; cách ly y tế tập trung, những trường hợp ho, sốt cộng đồng... để sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm với SARS -CoV-2.
Theo Trung tâm Y tế H.Kim Thành, đến tối 2.8, tất cả 8.702 mẫu xét nghiệm lần 1 cho người dân 4 thôn: Quỳnh Khê 1, Quỳnh Khê 2, Thiện Đáp và Phương Duệ của xã Kim Xuyên đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong sáng 3.8, Trung tâm Y tế H.Kim Thành tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 lần 2 cho hơn 1.200 dân của thôn Quỳnh Khê 1.

Ngày 3.8: Thông báo bổ sung 376 ca Covid-19 tử vong trong 10 ngày

Cũng liên quan đến tình hình dịch Covid-19 ở Hải Dương, chiều nay, 3.8, CDC Hải Dương cho biết, tại H.Nam Sách đã có thêm một trường hợp mắc Covid-19 ở thôn Mạc Bình, xã Thái Tân. Đó là ông Đ.V.T (59 tuổi), bố đẻ của bệnh nhân 150496. Từ ngày 15.7 đến 1.8, ông T. ở nhà trông cháu, không đi đâu. Ngày 29.7, ông T. được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cộng đồng, kết quả âm tính. Ngày 1.8, khi con trai có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, ông T. được đưa cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Cộng Hòa. Ngày 2.8, ông T. được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm lại và đến sáng 3.8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.