Hải Dương: Bắt giữ người đàn ông dùng súng ngắn ‘giải cứu’ người tình

Cù Hiền
Cù Hiền
30/06/2022 19:00 GMT+7

Khi thấy bỏ chạy không thành, bị can đã rút súng ngắn bắn hai phát về phía lực lượng chức năng để tẩu thoát.

Ngày 30.6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Thanh Miện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tân Thành (39 tuổi, trú H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về tội "Gây rối trật tự công cộng" (xảy ra trên địa bàn xã Thanh Giang và xã Hồng Phong, H.Thanh Miện, tỉnh Hải Dương).

Bị can Nguyễn Tân Thành tại cơ quan điều tra

cacc

Hồ sơ thể hiện, khoảng 9 giờ ngày 27.6, Công an H.Thanh Miện nhận được tin báo của Công an xã Thanh Giang về việc một nam thanh niên sử dụng một vật giống khẩu súng ngắn đe dọa người dân sinh sống xung quanh khu vực đường 392B (thuộc địa phận thôn Phù Tải 2, xã Thanh Giang).

Công an huyện đã xác minh vụ việc và truy tìm nghi phạm.

Tang vật vụ án

cacc

Đến khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, các trinh sát phát hiện 2 nghi phạm điều khiển xe mô tô di chuyển tại địa phận xã Hồng Phong, H.Thanh Miện nên lập tức bám theo, áp sát khiến cả hai ngã ra đường.

Người ngồi sau rút ra vật giống súng ngắn bắn 2 phát về phía các trinh sát rồi nhanh chóng lẻn vào khu vực dân cư. Người còn lại bị lực lượng công an khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Người bị bắt giữ là Phạm Việt Thái (20 tuổi), người bỏ chạy là Nguyễn Tân Thành (39 tuổi, cùng trú tại xã Quỳnh Hoàng, H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Đến khoảng 12 giờ ngày 28.6, phát hiện Thành cùng vợ con đang thuê nhà nghỉ trên địa bàn TP.Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an TP.Hưng Yên tiếp cận, bắt giữ Thành cùng 1 khẩu súng ngắn (bên trong chứa 4 viên đạn) và một hộp giấy chứa 51 viên đạn các loại.

Tại cơ quan điều tra, Thành thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Dùng súng giải cứu người tình

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 27.6, bà Nguyễn Thị Nhâm (40 tuổi, trú tại H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đi xe máy sang khu vực chợ Phù Tải 2 (tại H.Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) mua hàng.

Tại đây bà bị một số hộ kinh doanh giữ lại, đòi nợ. Xin khất nợ không được, bà Nhâm gọi điện thoại nhờ Thành (đang chung sống như vợ chồng với Nhâm) giúp đỡ.

Thành lấy vũ khí cho vào túi, đi xe mô tô từ nhà trọ (tại H.Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đến chợ Phù Tải 2 để giải cứu người tình.

Đến nơi vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, bị người dân ngăn cản, Thành lập tức rút súng đe dọa rồi cùng người tình rút lui.

Sau đó, bà Nhâm gọi điện bảo con trai là Phạm Việt Thái đi cùng Thành quay lại chợ Phù Tải 2 lấy chiếc xe mô tô của Nhâm đã bỏ lại.

Khi đến nơi, không thấy xe đâu, cả hai đi về thì phát hiện bị lực lượng công an truy đuổi, Thành đã rút súng ngắn ra chống trả rồi một mình tẩu thoát. Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.