Hai du khách Hàn Quốc trộm ba lô đầy tiền rồi đánh bạc thua sạch

04/03/2019 15:22 GMT+7

Hai du khách Hàn Quốc bị Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 4.3, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao hai du khách Hàn Quốc cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thụ lý vụ trộm cắp tài sản.
Trước đó, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 1.3, hướng dẫn viên du lịch Lê Trần Tuấn Hoàng (41 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) dẫn đoàn du khách Nhật Bản đến khách sạn O. trên đường Nguyễn Văn Linh (P.Nam Dương, Q.Hải Châu) nhận phòng.
Trong lúc chờ đợi, anh Hoàng hút thuốc trước khách sạn rồi đi ra phía ngoài gặp bạn, để lại ba lô có tiền, ngoại tệ tổng trị giá 150 triệu đồng.
Lúc này, ông Seo Kyoung Won (50 tuổi) và ông Kim Kwang Seung (63 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc, cùng ngụ khách sạn M. (đường Nguyễn Sáng, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đi từ casino khách sạn O. xuống sảnh, thấy ba lô vô chủ, ông Seo liền lấy trộm.
Theo Công an Q.Hải Châu, dù đã trích xuất camera, nhưng quá trình theo dấu rất khó khăn bởi sau khi nhanh chóng rời khách sạn, cả hai đón taxi đến ngã ba Phan Thành Tài - Bình Minh 2 rồi xuống xe đi bộ một đoạn đến ngã ba Lê Quý Đôn - Trưng Nữ Vương tiếp tục đón xe đến một siêu thị ở Q.Sơn Trà.
Việc thay đổi cách thức di chuyển liên tục như vậy nhằm tránh bị theo dấu.
Ông Kim tại cơ quan điều tra Ảnh: V.T
Tại siêu thị, cả hai mua bia uống rồi trên đường đi đến một quán karaoke thì ông Seo vứt ba lô.
Đến 22 giờ cùng ngày, ông Kim về trước, ông Seo tiếp tục ở lại nhậu với tiếp viên karaoke đến 23 giờ thì đón taxi đến một casino trên đường Võ Nguyên Giáp (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).
Ông Seo dùng 4.000 USD lấy được trong ba lô trước đó để đánh bạc, chỉ trong 1 tiếng đã thua sạch tiền. Tiếp đó, ông Seo đi taxi quay lại siêu thị mua đồ ăn rồi về phòng khách sạn M. ngủ.
Ngày 2.3, Công an Q.Hải Châu bắt được 2 du khách Hàn Quốc này, cả hai thừa nhận vụ việc nhưng công an vẫn chưa tìm thấy chiếc ba lô.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.