Hai du khách đi lạc ở Bãi Chuối, rừng Hải Vân

Đình Toàn
Đình Toàn
30/06/2020 07:23 GMT+7

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP. Đà Nẵng đã tìm thấy hai du khách đi lạc ở khu vực Bãi Chuối, rừng Hải Vân.

Thông tin từ Đồn biên phòng TT.Lăng Cô (H.Phú Lộc, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết lúc 10 giờ 30 ngày 29.6, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP.Đà Nẵng đã tìm thấy hai du khách đi lạc ở khu vực Bãi Chuối, tiểu khu 251 rừng Hải Vân ở địa phận TT.Lăng Cô.
Trước đó, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, nhận tin báo có hai khách du lịch đi lạc tại khu vực Bãi Chuối, Đồn biên phòng Lăng Cô đã cử 5 cán bộ phối hợp với Đồn biên phòng Hải Vân, TP.Đà Nẵng tổ chức tìm kiếm.
Trong hai du khách, một người tên là Xavier Chaniot, quốc tịch Pháp, 57 tuổi, hiện tạm trú tại P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. Người còn lại là Phan Sĩ Cường, 25 tuổi, trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Cả hai cho biết họ sử dụng xe máy chở nhau đến khu vực Bãi Chuối để khám phá du lịch và tắm biển thì bị lạc.
Khu vực Bãi Chuối cũng là nơi mà ngày 16.2 một giảng viên trẻ người Mỹ đã đến tham quan và bị lạc. Vị giảng viên này sau đó được lực lượng cứu hộ cứu nạn ở TT.Lăng Cô tìm thấy lúc 23 giờ cùng ngày trong tình trạng đuối sức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.