Hai đội bóng đá giành HC Vàng SEA Games 30 'dắt tay' nhau về Việt Nam nhận thưởng tiền tỉ

11/12/2019 16:08 GMT+7

15 giờ (giờ Việt Nam) ngày 11.12, các chàng trai cô gái vàng của đội U.22 và đội bóng đá nữ đã lên máy bay rời Philippines trở về Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam , tại đại hội thể thao khu vực, cùng lúc hai đội bóng đá đều có HC Vàng, giúp đoàn thể thao của chúng ta đạt được số lượng HC Vàng nằm ngoài mong đợi!

Theo kế hoạch ban đầu, đội nữ sau khi đánh bại Thái Lan ở chung kết môn bóng đá nữ sẽ về Việt Nam vào sáng ngày 10.12, nhưng HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ đã bày tỏ nguyện vọng được ở lại một ngày để chia sẻ niềm vui với các đồng nghiệp nam. Ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30, HLV Park Hang-seo và các trợ lý đã đến dự khán và cổ vũ nhiệt tình cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tình cảm mà hai đội bóng dành cho nhau thật đáng ca ngợi.

Chiều nay, cả hai đội trước khi lên máy bay về nước, đã tranh thủ thời gian đợi để mua sắm quà cho gia đình, người thân.

Đội U.22 Việt Nam vui vẻ trước khi về Việt Nam

Đức Trí

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) và Trưởng Ban bóng đá nữ VFF Phạm Thanh Hùng

Đức Trí

Tiến Dụng đang lựa đồ

Đức Trí

Thanh Thịnh, Tấn Tài, Việt Hưng, Hoàng Đức chờ ở sân bay

Đức Trí

HLV Mai Đức Chung và Chương Thị Kiều

Đức Trí

Chương Thị Kiều bị xước da ở đùi sau trong trận chung kết. Cô đi lại vẫn khá khó khăn

Đức Trí

Tiến Dụng đang lựa đồ

Đức Trí

Tiến Linh tranh thủ chơi game

Đức Trí

Chuyến “công tác” lần này của hai đội bóng đều đạt kết quả mỹ mãn và đều được nhận những khoản thưởng lớn sau khi cùng giành HC Vàng SEA Games 30 - điều chưa tùng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Sau khi thắng Indonesia, đội U.22 Việt Nam được nhận các khoản thưởng vào khoảng 6,8 tỉ đồng, trong đó Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện thưởng 1 tỉ đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – VFF thưởng 2 tỉ đồng (trước đó, VFF cũng đã thưởng đội 1 tỉ đồng vì thành tích lọt vào bán kết SEA Games 30 và 1 tỉ đồng vì thắng bán kết), một số doanh nghiệp thưởng 3,8 tỉ đồng.
Cá nhân Đoàn Văn Hậu được nhận 100 triệu đồng từ một công ty trong nước vì ghi bàn đầu tiên trận chung kết (tương tự là Hải Yến của đội nữ). Như vậy đội nam được thưởng khoảng 8,8 tỉ đồng. Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch VFF cho biết, chắc chắn tiền thưởng cho đội U.22 và đội nữ còn tăng hơn nữa trong mấy ngày tới.

Đội U.22 Việt Nam thi đấu xuất sắc

Độc Lập

Các cô gái đá bóng cũng rất xuất sắc

Khả Hòa

Văn Hậu tác giả bàn mở tỷ số trận chung kết SEA Games 30 môn bóng đá nam

Độc Lập

Hải Yến (12), tác giả bàn thắng duy nhất ở trận chung kết SEA Games môn bóng đá nữ

Độc Lập

Về các phần thưởng khác, một hãng máy bay thưởng mỗi thành viên đội nữ 1 năm bay miễn phí. Mỗi cô gái vàng của đội nữ được một xe máy điện VinFast Klara S trị giá 39,9 triệu đồng và 20 triệu tiền mặt. Riêng HLV Mai Đức Chung được tặng một xe VinFast Lux A2.0 phiên bản cao cấp trị giá 1,35 tỉ đồng. Tổng tiền mà đội nữ được nhận đến thời điểm này là gần 19 tỉ đồng.
Theo kế hoạch, hai đội bóng đá nữ và U.22 VN cùng về VN ngày 11.12. 16 giờ, chuyến charter VN9664/T1 sẽ chở một phần của đoàn thể thao VN từ Philippines và có mặt ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 18 giờ 05.

Tối 11.12, dự kiến tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp hai đội bóng đá vừa giành HC Vàng tại SEA Games 30.

Nhân dịp này, ngành thể thao sẽ đề đạt lên Chủ tịch nước để trao tăng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đội tuyển nữ Việt Nam (đầu năm 2018, đội đã được trao Huân chương Lao động Hạng Ba). Còn đội U.22 VN cũng sẽ được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động. HLV Park Hang-seo và HLV Mai Đức Chung sẽ được nhận những phần thưởng cá nhân cao quý khác từ nhà nước và chính phủ.

                                                                                                         

 

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.