Hai con của ông Trump ra tòa trong vụ án gian lận kinh doanh

Khánh An
Khánh An
03/11/2023 08:29 GMT+7

Hai con trai của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết họ dựa vào các công ty kế toán để xác minh thông tin trong hồ sơ tài chính của Tập đoàn Trump Organization.

Hai người con của ông Trump ra tòa trong vụ án gian lận kinh doanh - Ảnh 1.

Ông Donald Trump Jr và ông Eric Trump (phải) đi bộ tới phiên tòa hôm 2.11

REUTERS

Hãng AFP ngày 3.11 đưa tin 2 người con của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ra tòa trong vụ kiện tại bang New York chống lại doanh nghiệp kinh doanh bất động sản của gia đình là Tập đoàn Trump Organization.

Ông Donald Trump Jr (46 tuổi) và Eric Trump (39 tuổi) là những thành viên đầu tiên trong gia đình cung cấp lời khai trước tòa trong vụ án tập đoàn bị cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản nhiều tỉ USD để được hưởng lợi trong vay tiền và mua bảo hiểm.

Hai người con đều là Phó tổng giám đốc Trump Organization, tập đoàn gồm mạng lưới các công ty quản lý các tòa nhà dân cư, cao ốc văn phòng, khách sạn hạng sang và các sân golf khắp thế giới.

Ông Trump Jr ra tòa trước và khai rằng dù mình ký các báo cáo tài chính, ông vẫn dựa vào trình độ chuyên môn của các kế toán về độ chính xác.

Sau đó, ông Eric Trump ra tòa và bị luật sư Andrew Amer thuộc Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York thẩm vấn gay gắt hơn. Ông Eric Trump nói rằng mình "không nghĩ rằng tôi từng thấy hay làm việc về báo cáo tình hình tài chính".

Hai người con của ông Trump ra tòa trong vụ án gian lận kinh doanh - Ảnh 2.

Ông Trump Jr (giữa) tại phiên tòa

AP

Tuy nhiên, ông Amer sau đó đưa ra một email vào tháng 8.2013 khi một đồng nghiệp nói với ông Eric Trump rằng mình đang "thực hiện phần ghi chú trong báo cáo tài chính thường niên của ông Trump" và xin thông tin về tình trạng của các sân golf.

"Chúng tôi là một tập đoàn bất động sản đồ sộ. Chắc chắn chúng tôi có các báo cáo tài chính", ông Eric Trump nói. Cũng như anh trai, ông tiếp tục nói rằng mình dựa vào các công ty kế toán để xác minh thông tin trong hồ sơ tài chính cung cấp cho bên cho vay và những bên khác.

Hai người con của ông Trump ra tòa trong vụ án gian lận kinh doanh - Ảnh 3.

Ông Eric Trump (giữa) tại phiên tòa

AP

Dự kiến cựu Tổng thống Trump sẽ cung cấp lời khai vào ngày 6.11. Con gái của ông là bà Ivanka Trump, người đã rời Trump Organization vào năm 2017 để trở thành cố vấn Nhà Trắng cho cha mình, không phải là bị cáo trong vụ án nhưng cũng đã được lệnh ra làm chứng. Bà đã kháng cáo trát đòi hầu tòa.

Phát biểu với các phóng viên phiên tòa, ông Trump Jr cáo buộc vụ án dân sự trên, do Tổng chưởng lý bang New York Letitia James thuộc đảng Dân chủ khởi kiện, là "cuộc đàn áp chính trị".

"Các ngân hàng được đề cập đã kiếm được hàng trăm triệu USD. Họ không tuyên bố rằng họ là nạn nhân", ông nói.

Ông Trump và các con trai không có nguy cơ phải ngồi tù trong vụ án này, nhưng phải đối diện khoản tiền phạt lên tới 250 triệu USD và có khả năng bị buộc rời khỏi ban quản lý doanh nghiệp gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.