Hai chiến sĩ nghĩa vụ Công an Đồng Tháp bắt trộm khi đi thi đại học về

04/07/2023 17:09 GMT+7

Sau khi đi thi đại học đầu vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân trở về địa phương, 2 chiến sĩ nghĩa vụ của Công an tỉnh Đồng Tháp đã dũng cảm bắt tên trộm có nhiều tiền án.

Ngày 4.7, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau khi đi thi đại học đầu vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân trở về, 2 chiến sĩ nghĩa vụ Công an H.Tân Hồng đã dũng cảm bắt tên trộm có nhiều tiền án.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 3.7, hạ sĩ Văn Công Đảng và hạ sĩ Bùi Văn Vũ Hưng (chiến sĩ nghĩa vụ Công an H.Tân Hồng) cùng trung úy Trần Chí Hiếu (tài xế của Công an H.Tân Hồng, chở hạ sĩ Đảng và hạ sĩ Hưng) trên đường từ TP.HCM trở về đơn vị sau khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đầu vào của Trường ĐH Cảnh sát nhân dân tại TP.HCM. Khi đến đoạn thuộc xã Tân Tây, H.Thạnh Hóa (Long An), phát hiện người đàn ông chạy xe máy phía trước liên tục quan sát vào nhà người dân, nghi vấn trộm tài sản, cả 3 liền bí mật theo dõi.

Sau khi quan sát, thấy người này có biểu hiện nghi lấy trộm bình xịt phun phân bón và lúa giống của người dân để bên đường, trung úy Hiếu điều khiển xe đuổi theo khoảng 30 km, đến địa phận xã Tân Bình, H.Tân Thạnh (Long An) thì áp sát xe tên trộm.

Bất chấp nghi phạm có mang theo bình xịt hơi cay để chống trả, 2 chiến sĩ Đảng và Hưng  nhanh chóng khống chế, bắt giữ và giao cho công an địa phương xử lý.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 4.7

Qua đấu tranh, khai thác của công an địa phương, người này khai tên Nguyễn Hoàng Phương (38 tuổi, ngụ xã Tân Nghĩa, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) và thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. 

Theo công an, Phương có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Đồng thời, Phương là người đang bị Công an H.Tháp Mười (Đồng Tháp) truy tìm do có liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.