Hai chị em tình nguyện nhập ngũ

24/02/2024 17:57 GMT+7

Đang có việc làm ổn định với thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng tại Hà Nội, Phạm Thị Thảo, cô gái Ninh Bình, cùng em trai đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Nữ tân binh duy nhất của huyện

Cận ngày hội quân, căn nhà nhỏ ven sông Vạc ở thôn Trung Đồng (xã Yên Nhân, H.Yên Mô, Ninh Bình) của gia đình ông Phạm Văn Đoàn (47 tuổi) luôn tràn ngập tiếng cười, bởi ít giờ nữa thôi hai người con của ông sẽ lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự.

Hai chị em tình nguyện nhập ngũ- Ảnh 1.

Hai chị em Phạm Thị Thảo cùng bố mẹ và ông nội vui mừng trước ngày hội quân

MINH HẢI

Từ cuối năm 2023, Phạm Thị Thảo đã quyết định cùng em trai Phạm Minh Quân (19 tuổi) viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự.

Thảo là nữ tân binh duy nhất trên địa bàn H.Yên Mô nhập ngũ đợt này. "Em luôn muốn bản thân trưởng thành hơn từ môi trường quân đội để có hành trang vững chãi cho cuộc sống sau này. Em biết ở trong môi trường quân đội mình sẽ học tập được nhiều, được rèn luyện tính kỷ luật cao, tính tự giác và tinh thần đồng đội. Mình còn trẻ, nên em xem việc nhập ngũ là một thử thách của tuổi trẻ, vừa là nghĩa vụ của người thanh niên với Tổ quốc", Thảo tâm sự.

Hai chị em tình nguyện nhập ngũ- Ảnh 2.

Hai chị em Phạm Thị Thảo - Phạm Minh Quân tình nguyện nhập ngũ để cống hiến cho Tổ quốc và có bản lĩnh hơn cho cuộc sống sau này

MINH HẢI

Sau khi học xong cấp 3, Thảo tốt nghiệp và có bằng trung cấp nấu ăn từ năm 2018. Từ 2019 đến nay, Thảo làm cho một khách sạn hạng 5 sao ở Hà Nội, với mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Dù thu nhập không phải cao, nhưng với nhiều trường hợp như Thảo có lẽ sẽ nghĩ tới tương lai bằng một công việc ổn định rồi lập gia đình riêng, nhưng cô gái sinh năm 1998 đã quyết định tình nguyện lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ.

Em trai rủ chị bỏ công việc ở khách sạn 5 sao để nhập ngũ

Chỉ chờ học xong để vào quân đội

Trong khi đó, suốt 3 năm học cấp 3, Phạm Minh Quân luôn đạt học sinh tiên tiến, hoàn toàn có khả năng theo học một trường đại học. Nhưng ước mơ được đi bộ đội nung nấu trong lòng nhiều năm qua đã thôi thúc chàng trai trẻ này viết đơn tình nguyện nhập ngũ khi vừa rời ghế nhà trường.

Hai chị em tình nguyện nhập ngũ- Ảnh 3.

Phạm Thị Thảo là nữ tân binh duy nhất của H.Yên Mô trong đợt tuyển quân lần này

MINH HẢI

"Em rất thích đi bộ đội. Em với chị Thảo hay trò chuyện với nhau, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Có nhiều lần khi chị đang làm ở Hà Nội, em hay nhắc tới việc đi bộ đội. Có lúc hai chị em thích quá còn tự quay video tập điều lệnh gửi cho nhau xem. Bây giờ thì mong muốn của em đã thành hiện thực. Em sẽ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ để trưởng thành hơn", Quân chia sẻ. Theo chia sẻ, ngày 3.2 vừa qua, Quân vinh dự được kết nạp Đảng.

Ông Phạm Văn Đoàn (47 tuổi, bố của Thảo và Quân) cho biết vì điều kiện kinh tế, 5 năm trước ông đã vào miền Nam làm nghề thợ xây, còn vợ ông ở nhà làm công nhân công ty. Khi nghe Thảo và Quân trình bày ý muốn đi bộ đội, vợ chồng ông Đoàn đã ủng hộ các con.

"Bản thân tôi cũng như gia đình tôi rất vui và đồng ý khi cả hai cháu tình nguyện nhập ngũ. Việc đi bộ đội là ước nguyện của 2 đứa, và khi các con trình bày nguyện vọng thì vợ chồng tôi đồng ý ngay", ông Đoàn cho hay.

Hai chị em tình nguyện nhập ngũ- Ảnh 4.

Thảo và Quân hào hứng khi được vào quân đội

MINH HẢI

Khi được hỏi về việc với tư cách một người bố, ông có lo lắng con gái mình sẽ chịu nhiều vất vả hơn là con trai trong môi trường quân đội không?, ông Đoàn cho hay: "Dù là con gái nhưng tôi không sợ Thảo vất vả. Mà cuộc sống bây giờ có vất vả thì mới trưởng thành được chứ. Công việc gì bây giờ mà không chịu vất vả thì khó mà thành công".

Anh Phạm Văn Thăng, Bí thư Đoàn xã Yên Nhân, cho biết thời gian qua, Ban Chấp hành Đoàn xã Yên Nhân triển khai đến bí thư các chi đoàn quan tâm tới các đoàn viên, thanh niên độ tuổi nhập ngũ để phát huy tinh thần tuổi trẻ, xung kích.

"Tổ chức Đoàn không chỉ tham gia trong quá trình tuyển chọn nhập ngũ, chúng tôi còn theo sát hành trình của từng đoàn viên, thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ về địa phương để hỗ trợ họ nếu cần tiếp cận với công việc, và phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ cho bộ đội xuất ngũ", anh Thăng cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.