Hai cháu bé nguy kịch sau khi ăn bim bim, mì cay: Một nạn nhân có lúc ngừng tim

17/01/2024 10:39 GMT+7

Cả hai cháu bé nguy kịch sau khi ăn bim bim, mì cay vẫn đang trong tình trạng hôn mê, thở máy và phải lọc máu liên tục. Một nạn nhân có thời điểm còn ngừng tim buộc các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa phải sốc điện cấp cứu.

Sáng 17.1, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, tình trạng 2 cháu bé nhập viện sau khi ăn bim bim và mì cay vẫn đang rất nguy kịch. Dù bước sang ngày thứ 4 (từ ngày 14.1), nhưng các bệnh nhi vẫn đang hôn mê, phải thở máy và lọc máu.

Hai cháu bé nguy kịch sau khi ăn bim bim, mì cay: Một nạn nhân có lúc ngừng tim- Ảnh 1.

Một trong 2 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

PHÚC NGƯ

Chiều 16.1, bệnh nhi Đ.T.C (4 tuổi, ngụ thôn Bích Phương, xã Xuân Sinh, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa; là một trong 2 nạn nhân) bị ngừng tim, buộc các bác sĩ phải ép tim ngoài lồng ngực và sốc điện.

Đến sáng 17.1, nhịp tim của cả 2 bệnh nhi tạm thời ổn định, không còn rối loạn nhịp nặng. Tuy nhiên, tình trạng các bệnh nhi vẫn đang rất nguy kịch, chưa có tiến triển tốt lên.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 14.1, 2 cháu C.V.T (10 tuổi, ngụ thôn Bích Phương, xã Xuân Sinh) và Đ.T.C cùng 2 cháu bé khác (đều ngụ thôn Bích Phương) mua 1 gói bim bim khoai tây, 1 gói mì cay "vòi rồng" ở một quán tạp hóa trên địa bàn thôn Bích Phương rồi chia nhau ăn.

Xem nhanh 12h ngày 17.1: Hai cháu bé nguy kịch sau khi ăn bim bim, mì cay: Công an vào cuộc

Sau khi ăn xong, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, C.V.T và Đ.T.C có triệu chứng co giật và nhiều triệu chứng bất thường khác nên gia đình đã đưa các cháu đến Bệnh viện đa khoa H.Thọ Xuân cấp cứu. Do tình trạng ngày càng nặng nên khoảng 20 giờ ngày 14.1, Bệnh viện đa khoa H.Thọ Xuân chuyển các cháu đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu.

Khi đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các nạn nhân đều trong tình trạng ý thức hôn mê, da tái, thở yếu, thở ức chế, tăng trương lực cơ toàn thân, nhịp tim rối loạn, huyết áp hạ và dao động.

Từ ngày 14 - 17.1, các bệnh nhi đã được các bác sĩ tiến hành cấp cứu, điều trị bằng phác đồ xử trí ngộ độc cấp, như: rửa dạ dày loại bỏ độc chất, uống than hoạt hạn chế hấp thu, truyền dịch thải độc, lọc máu, thở máy, trợ tim, cấp cứu ngừng tim và rối loạn nhịp tim.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) để xét nghiệm, nhưng đến sáng 17.1 vẫn chưa có kết quả.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.