Hai cặp đấu bán kết Cúp quốc gia 2020 có những điểm gì thú vị?

13/09/2020 19:22 GMT+7

Sau khi kết thúc các trận đấu ở vòng tứ kết, đã xác định được 2 cặp đấu ở vòng bán kết Cúp quốc gia 2020. Đó là Hà Nội gặp TP.HCM (19 giờ 15 ngày 16.9, sân Hàng Đẫy) và Than Quảng Ninh gặp Viettel (18 giờ ngày 16.9 sân Cẩm Phả). Vậy có những điểm gì thú vị xung quanh hai cặp bán kết này?

 

Cuộc chạm trán của các đội trong tốp dẫn đầu V-League

4 đội lọt vào bán kết Cúp quốc gia 2020 đều là những đội bóng đang nằm trong Top 5 của V-League 2020. Vòng bán kết sắp tới sẽ hình thành nên 2 cặp đấu vô cùng thú vị giữa các đội đang đứng liền sát nhau trên bảng xếp hạng V-League 2020. Trong khi đội xếp thứ 2 Viettel gặp đội xếp thứ 3 Than Quảng Ninh thì đội xếp thứ 4 Hà Nội gặp đội xếp thứ 5 TP.HCM.

Các đội chủ nhà đều đã từng đoạt Cúp quốc gia

Cả hai đội chủ nhà ở bán kết Cúp quốc gia năm nay là Hà Nội và Than Quảng Ninh đều đã từng 1 lần được nâng cao chiếc Cúp quốc gia. Đối với Hà Nội là ở mùa giải 2019 (thắng Quảng Nam trong trận chung kết), còn đối với Than Quảng Ninh là ở mùa giải 2016 (thắng Hà Nội T&T trong trận chung kết), đều với tỷ số 2-1.
Trong khi đó, cả hai đội khách là TP.HCM và Viettel đều chưa một lần đoạt Cúp, thậm chí là chưa một lần vượt qua vòng bán kết.

Niềm vui của TP.HCM

Khả Hòa

TP.HCM và Than Quảng Ninh tiến vào bán kết theo cách giống nhau

TP.HCM và Than Quảng Ninh đều tiến vào bán kết sau khi giành chiến thắng sát nút với cùng tỷ số 3-2 ở vòng tứ kết. Trong khi TP.HCM vượt qua Bà Rịa Vũng Tàu thì Than Quảng Ninh đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Trước đó, hai đội bóng này cũng lọt vào tứ kết sau khi cùng giành được chiến thắng trong những loạt đấu súng ở vòng 1/8. Trong khi TP.HCM đánh bại SHB.Đà Nẵng với tỷ số 6-5 trong loạt sút luân lưu 11m thì Than Quảng Ninh vượt qua Nam Định với tỷ số 5-4 trong loạt sút penalty.

Niềm vui của Văn Quyết và Quang Hải khi dội mưa gôn vào lưới Cần Thơ

Vy Khánh

Hà Nội và Viettel đều từng đánh bại 2 đội hạng Nhất ở các vòng trước

Trong chặng đường tiến vào bán kết, có thể nói hai đội bóng đóng quân trên địa bàn Thủ đô là những người khá may mắn khi được gặp tới 2 đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất trong các vòng trước. Trong khi Hà Nội lần lượt gặp Đồng Tháp rồi XSKT.Cần Thơ ở vòng 1/8 và tứ kết thì Viettel chạm trán Sanna Khánh Hòa và An Giang ở vòng loại và vòng 1/8. Và ở các trận đấu này, Hà Nội và Viettel đều giữ sạch lưới trước các đối thủ hạng Nhất.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.