Hải cảnh Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật ở vịnh Bắc Bộ

22/08/2016 19:07 GMT+7

Lực lượng hải cảnh Trung Quốc từ hôm nay 22.8 tổ chức cuộc diễn tập bắn đạn thật ở vịnh Bắc Bộ, giáp vùng biển của Việt Nam, động thái gây căng thẳng mới của Trung Quốc cho khu vực Biển Đông, hãng AP cho hay.

Chưa rõ cuộc tập trận bắn đạn thật của lực lượng hải cảnh Trung Quốc ở vịnh Bắc Bộ có qui mô thế nào và diễn ra trong bao lâu. Tuy nhiên, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc đã ra thông báo cấm không cho tàu thuyền qua lại ở khu vực trên vịnh Bắc bộ giữa vùng biển thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc và khu vực biển phía bắc của Việt Nam bắt đầu từ 22 đến 24.8.
Hải quân và không quân Trung Quốc gần đây tăng cường các cuộc tập trận ở Biển Đông kể từ khi Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague (Hà Lan) đưa ra phán quyết hồi tháng 7.2016 vô hiệu hóa các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ Biển Đông.
Trung Quốc giận dữ bác bỏ phán quyết của tòa trọng tài và cho biết sẽ tổ chức tuần tra trên không thường xuyên trên vùng biển chiến lược này trong khi vẫn tiếp tục xây dựng đường băng, bến cảng và các cơ sở hạ tầng khác nhằm phục vụ cho mục đích quân sự hóa trên các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Hôm qua 21.8, Trung Quốc tuyên bố triển khai máy bay và tàu chiến tham gia cuộc tập trận ở biển Nhật Bản diễn ra hồi tuần trước, trong đó Trung Quốc triển khai tàu khu trục thế hệ mới nhất.
Bắc Kinh nói cuộc tập trận quân sự mới nhất ở biển Nhật Bản, ranh giới trên biển của nhiều nước, là không nhằm vào nước nào. Tuy nhiên Trung Quốc ngày càng quyết liệt đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang do Nhật Bản kiểm soát.
Trung Quốc cũng có kế hoạch tập trận hải quân chung với Nga trong tháng 9.2016 ở ngoài khơi thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, một động thái bị Mỹ chỉ trích là đe dọa an ninh khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.