Hai cảnh sát Mỹ bị bắn chết, thủ phạm trong ngôi nhà đầy trẻ em

Văn Khoa
Văn Khoa
19/02/2024 08:53 GMT+7

Giới chức cho hay hai cảnh sát và một nhân viên y tế đã bị bắn chết vào sáng sớm 18.2 tại bang Minnesota của Mỹ trong lúc đến xử lý một cuộc điện thoại báo có tranh cãi gia đình.

Thống đốc Minnesota Tim Walz cho biết cả hai cảnh sát, đều 27 tuổi, và một nhân viên y tế 40 tuổi, đã bị bắn chết khi họ đến tìm hiểu sau khi nhận được "cuộc gọi của một gia đình đang gặp nguy hiểm" từ một ngôi nhà ở thành phố Burnsville, theo AFP. "Điều này thật đau lòng", ông Walz nói trong một cuộc họp báo tối 18.2 (theo giờ Mỹ).

Một cảnh sát khác đã bị bắn trong cuộc đọ súng với thủ phạm và phải nhập viện với vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Hai cảnh sát Mỹ bị bắn chết, thủ phạm trong ngôi nhà đầy trẻ em- Ảnh 1.

Xe cảnh sát tại hiện trường vụ nổ súng ở thành phố Burnsville thuộc bang Minnesota (Mỹ) ngày 18.2

Chụp từ clip của Kênh Fox News

Ông Drew Evans, đứng đầu Cục Bắt giữ Hình sự Minnesota, cho hay giới chức nhận một cuộc gọi vào khoảng 1 giờ 50 sáng 18.2 (theo giờ Mỹ) từ bên trong một ngôi nhà ở Burnsville, theo đó một người đàn ông có vũ trang đã không cho các thành viên gia đình ra ngoài.

Giới chức đã tìm cách thương lượng với người đàn ông, cho đến khi thủ phạm nổ súng từ bên trong. Theo ông Evans, ít nhất một trong số các cảnh sát đã bị bắn trong nhà.

Giới chức bang Minnesota cho hay thủ phạm đã chết nhưng chưa công bố danh tính, và 7 trẻ em trong ngôi nhà, từ 2 đến 15 tuổi, đều được giải cứu an toàn, nhưng từ chối cung cấp thông tin về vụ thủ phạm thiệt mạng.

Nhiều khẩu súng đã được thu hồi từ ngôi nhà nhưng cảnh sát không cho biết đó là súng lục hay súng trường bán tự động mạnh hơn. "Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra này", ông Evans cho hay.

Kho súng đạn khổng lồ được phát hiện trong nhà một người dân ở California

Cảnh sát trưởng Burnsville Tanya Schwartz nói với các phóng viên: "Hôm nay, ba thành viên trong đội của chúng tôi đã hy sinh cho cộng đồng này. Họ là những anh hùng".

Các vụ xả súng thường xuyên xảy ra ở Mỹ, nơi có nhiều súng hơn dân số và khoảng 1/3 người trưởng thành sở hữu súng, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.