Hai bộ trưởng Mỹ đến Ukraine; EU sắp cấm vận dầu khí Nga?

25/04/2022 11:36 GMT+7

Theo thông tin từ văn phòng tổng thống Ukraine , rạng sáng 25.4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin ở Kyiv.

Nhà Trắng không xác nhận chuyến thăm của quan chức Mỹ tại Kyiv, đồng thời Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc từ chối đưa ra lời bình luận.

Tuy nhiên, ông Oleksiy Arestovych, Cố vấn tổng thống Ukraine, trong cuộc phỏng vấn trên một kênh YouTube sau 3 giờ sáng (Việt Nam) thông tin rằng cuộc hội đàm giữa các ông Zelensky, Blinken và Austin đang diễn ra ở Kyiv vào thời điểm ông trả lời phỏng vấn.

Cố vấn tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, nói quân đội Nga “tiếp tục tấn công” nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol trong ngày 24.4. Nhà máy này đã trở thành “pháo đài cuối cùng” của lực lượng Ukraine tại thành phố cảng bên bờ biển Azov.

Ngày 25.4, báo The Times (Anh) dẫn lời Phó chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu, Valdis Dombrovskis, nói rằng Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị “các biện pháp cấm vận thông minh” đối với dầu khí của Nga.

Ukraine và một số quốc gia EU, bao gồm Ba Lan và Lithuania, muốn có lệnh cấm đối với dầu khí của Nga, trong khi Đức và Hungary phản đối việc ngay lập tức cấm vận dầu mỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.