Hai bị cáo trong đường dây bán ma túy mới dạng gói cà phê lãnh án

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/12/2023 19:30 GMT+7

Đăng không có việc làm, cùng Khải, thợ làm tóc kiêm phục vụ sòng bài, móc nối gầy dựng đường dây chuyên bán ma túy mới dạng gói cà phê.

Chiều tối 7.12, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo trong đường mua bán loại ma túy mới ngụy trang trong gói cà phê.

HĐXX tuyên phạt Lương Cao Hải Đăng (ngụ TP.Phủ Lý, Hà Nam) 20 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy, Huỳnh Chí Khải (cùng 28 tuổi, ngụ H.Cái Bè, Tiền Giang) 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép ma túy.

Theo cáo trạng, từ tháng 5.2023, Lương Cao Hải Đăng nhận loại ma túy mới dạng gói cà phê cùng hàng khay Ketamine, thuốc lắc từ người chưa rõ lai lịch để bán và giao cho các đầu nậu tiêu thụ.

Đường dây bán ma túy mới dạng gói cà phê lãnh án - Ảnh 1.

Đăng (bên phải) và Khải lãnh án

NGUYỄN TÚ

Người này đưa ra giá bán ma túy là 300.000 đồng/viên thuốc lắc, 3 triệu đồng/2,5 gram hàng khay Ketamine, 3,8 triệu đồng/gói ma túy dạng cà phê. Đăng bán 1 viên thuốc lắc được trả công 50.000 đồng, bán 2,5 gram hàng khay Ketamine hoặc 1 gói ma túy dạng cà phê được hưởng 400.000 đồng.

Chỉ trong 1 tháng, Đăng đã bán 39 gói ma túy dạng cà phê, 330 viên thuốc lắc, 130 gram hàng khay Ketamine.

Khải là thợ cắt tóc kiêm phục vụ sòng bài tại Quảng Nam, đồng thời làm "đại lý" cấp dưới của Đăng. Khải thường xuyên lấy ma túy từ Đăng để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Tối 13.6, Đăng bán cho Khải 3 gói ma túy loại Ketamine với giá 9 triệu đồng, mỗi gói có khối lượng 2,5 gram. Sau khi giao ma túy cho Khải, Đăng về căn hộ mở tiệc ăn nhậu với người chung sống như vợ chồng là T.T.N. (30 tuổi) cùng 4 người bạn thì bị lực lượng công an ập vào, thu giữ.

Cáo trạng kết luận, trong vụ án này, Lương Cao Hải Đăng có hành vi mua bán trái phép hơn 240 gram ma túy các loại, còn Huỳnh Chí Khải bị bắt trong lúc tàng trữ hơn 3,2 gram ma túy lấy từ Đăng.

Xét xử vụ bán ma túy đựng trong gói cà phê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.