HAGL và bài học vượt qua nỗi niềm từng chán bóng đá của...Quang Hải

04/03/2022 07:00 GMT+7

Kiatisak đương nhiên rất lo lắng trước màn trình diễn dưới mức kỳ vọng của nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình HAGL. ‘Zico Thái’ lập tức đăng đàn, chia sẻ về các học trò mà theo ông, dường như họ đang có cảm giác…chán bóng đá .

HAGL có 2 điểm sau 2 vòng đầu tiên tại V-League 2022 – kết quả chưa xứng tầm với 1 trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch của mùa giải. Hòa đội Nam Định và Hà Tĩnh, HAGL thậm chí không thể ghi nổi 1 bàn nào. Nên nhớ trong 12 vòng của giai đoạn 1 V-League 2021, HAGL ghi đến 23 bàn (trung bình xấp xỉ 2 bàn/trận đấu).

Highlights HAGL 0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Kiatisak vẫn chưa có chiến thắng tại V-League 2022

Kiatisak chỉ ra nguyên nhân cốt lõi dẫn đến vấn đề đáng quan ngại của HAGL: “Các cầu thủ trụ cột của chúng tôi sau một thời gian dài tập trung ở đội tuyển quốc gia khi quay lại CLB đã không còn sự hứng khởi. Tôi đang nghĩ làm thế nào để họ vơi cảm giác nhàm chán khi chơi bóng quá nhiều trong màu áo đội tuyển”.

Văn Toàn đang lo lắng về phong độ của chính mình

NGỌC LINH

Với riêng Văn Toàn, Kiatisak cũng gửi gắm thông điệp tới cậu học trò cưng: “Mùa giải trước, Toàn đã chơi rất tốt, hiệu suất ghi bàn cao. Nhưng 2 trận vừa qua, HAGL và Văn Toàn dường như mất tự tin. Tôi cũng chia sẻ và động viên Văn Toàn cố gắng nhiều hơn khi mùa giải còn rất nhiều trận đấu ở phía trước. Hãy chờ đợi HAGL. Năm nay, các đối thủ tạo ra thách thức cao cho HAGL kể cả khi thi đấu ở cả sân nhà lẫn sân khách. Việc thi đấu 3 trận trong một tuần cũng sẽ khiến chúng tôi phải tính toán để phân phối sức”.

Điều gì đang xảy ra với HAGL?

NGỌC LINH

Văn Toàn thừa nhận: “Đúng là 2 trận đấu vừa qua, tôi chơi không tốt. Tôi thấy bản thân cần thi đấu nỗ lực hơn. Tôi thấy cơ thể mình không được thoải mái khi cầm bóng. Tôi thấy lo về phong độ của mình hiện tại. Nguyên nhân khiến HAGL bị cầm hòahàng công không tận dụng được cơ hội. Tôi và những đồng đội khác cũng không có sự tự tin. Thể trạng toàn đội chưa bắt nhịp kịp giải đấu. Hơn nữa, các CLB biết lối chơi của HAGL từ năm ngoái. Chúng tôi cần chơi nhuần nhuyễn hơn thì không sợ bắt bài".

Theo Kiatisak, ông sẽ không để các trụ cột của HAGL có thể nghiễm nhiên chiếm một suất đá chính tới đây. Thay vào đó, các cầu thủ sẽ phải cạnh tranh với các ngoại binh và cầu thủ trẻ hòng tìm kiếm cơ hội ra sân. Điều đó có thể giúp các cầu thủ có thêm động lực để thúc đẩy bản thân tiến lên, thay vì tâm niệm “khăng khăng” trong đầu là mình luôn được đá chính. Kiatisak sẽ chỉ tạo điều kiện cho cá nhân nào xứng đáng.

Hoàn cảnh của HAGL lúc này, có vẻ từa tựa giống với…Hà Nội FC mùa giải 2019. Nhận thấy cậu học trò có dấu hiệu quá tải và chán bóng, thời điểm đó, HLV Chu Đình Nghiêm quyết định điều tiết số trận đấu Hải được đá chính hay đá dự bị, vào sân lúc nào hoặc rút ra khỏi sân lúc nào.

Năm ấy, Quang Hải có 21 lần được bố trí ở đội hình xuất phát, 3 lần vào sân từ băng ghế dự bị và 7 lần phải rời sân trước khi trận đấu kết thúc. Cũng nhờ sự linh hoạt trong việc sử dụng con người của HLV Chu Đình Nghiêm, Quang Hải từng bước tìm lại cảm hứng thi đấu. Kết thúc mùa giải năm đó, Quang Hải ghi 8 bàn thắng, đóng góp 1 phần quan trọng trong chức vô địch V-League 2019 của Hà Nội FC. Với riêng Quang Hải, anh còn được Ban Tổ chức giải bầu chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

Nhiều nhân tố của HAGL đang chán bóng đá, liệu Kiatisak có kịp làm cho họ “yêu” bóng đá trở lại?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.