HAGL tại AFC Champions League: Tuấn Anh đã tìm lại sự tự tin

15/04/2022 15:23 GMT+7

Từng quá tải và khởi đầu không tốt ở V-League 2022, nhưng ngay lúc này, trước trận gặp Yokohama F.Marinos tại AFC Champions League 2022, đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh thể hiện tinh thần hoàn toàn khác.

Tuyển Việt Nam với chuỗi 6 tháng trời tập trung khép kín theo quy tắc bong bóng của AFC tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đã hưởng rất lớn đến các cầu thủ, trong đó có Tuấn Anh, khi biền biệt bị nhốt trong phòng với chỉ 3 điểm đến: sân tập, sân bay, sân thi đấu.

Xem Tuấn Anh "bắn" tiếng Anh lưu loát khi đại diện HAGL họp báo AFC Champions League

Chính điều này góp phần dẫn đến phong độ bị ì, không "thoát" ra được ở AFF Cup 2020, và sau đó là khởi đầu chuệch choạc của nhóm cầu thủ HAGL tại V-League 2022 (CLB Hà Nội thì do Covid-19 đá sau nên có thời gian chuẩn bị lâu hơn).

Tuấn Anh từng là một trong những gương mặt tiêu biểu cho chu kỳ lên xuống đó, khi HLV Park Hang-seo từng không triệu tập để anh có thể về CLB thả lỏng và hồi phục lại năng lượng ngay khi Hùng Dũng trở lại.

Đó là một quyết định có lý, có tình của HLV Park Hang-seo khi hiểu rõ gánh nặng trách nhiệm đã dồn lên đôi chân của tiền vệ luôn kết hợp sự tài hoa và tính cống hiến, nhưng đã phải vượt qua rất nhiều khắc nghiệt chấn thương.

Tuấn Anh trong phần họp báo trước trận gặp Yokohama F.Marinos

Độc Lập

Tuấn Anh đã làm hết sức có thể trong giai đoạn tuyển Việt Nam phải dựa rất nhiều vào anh khi Hùng Dũng chấn thương nặng, Xuân Trường đi tìm lại thể lực và Hoàng Đức vẫn đang trong quá trình lớn.

Chính giai đoạn nghỉ ngơi tích cực đó, cùng với niềm vui chơi bóng trở lại nhờ bầu không khí ở phố Núi Pleiku và Hàm Rồng, người ta đã thấy một Tuấn Anh thanh thoát hơn.

Trước thềm trận mở màn bảng H gặp Yokohama F.Marinos sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 16.4, trong phần họp báo tiền vệ Tuấn Anh bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên tôi chơi ở AFC Champions League nên rất tự hào khi được góp mặt.

Các đội ở bảng đấu này rất mạnh, đã từng tham dự AFC Champions League nhiều năm. Chúng tôi rất hào hứng khi được chơi với những đội bóng mạnh hàng đầu châu lục. HAGL sẽ nỗ lực hết mình trong từng trận đấu. Hy vọng, đội sẽ đạt kết quả tốt".

Tuấn Anh và HLV Kiatisak trong buổi họp báo

Độc Lập

Gặp Yokohama F.Marinos cũng là một cơ duyên thú vị, khiến Tuấn Anh sống lại nhiều ký ức của lần sang Nhật chơi bóng cho CLB cũng có tên Yokohama nhưng ở J-League 2.

Đó sẽ là động lực lớn lao để Tuấn Anh có thêm cảm hứng để chơi thứ bóng đá hay nhất của mình trước gã khổng lồ châu Á luôn được xem là một trong những đội bóng hay nhất Nhật Bản.

"Phải đến khi vào sân và cảm nhận được sức ép của đối thủ thì tôi mới biết được khả năng cống hiến của mình như thế nào. Còn nói trước trận có tự tin hay không thì rất dễ. Tôi có thể nói cảm thấy rất tự tin", Tuấn Anh khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.