HAGL sẽ làm nóng sân Thiên Trường

08/01/2022 08:50 GMT+7

.

Đội dẫn đầu V-League 2021 Hoàng Anh Gia Lai sẽ có chuyến hành quân đến sân Thiên Trường gặp Nam Định trong trận mở màn V-League 2022 vào ngày 19.2 tới. Lá thăm lại đưa thầy trò HLV Kiatisak đến trận đá mở màn trên sân khách hệt như mùa rồi khi gặp Sài Gòn FC. Và mỗi khi Công Phượng cùng đồng đội đi đến đâu thì sẽ kéo theo bầu không khí nóng bỏng tới đó. Năm rồi sân Thống Nhất ken đầy khán giả để xem trận ra mắt của HAGL và Kiatisak. Lần này người hâm mộ thành Nam nếu được phép đến sân sẽ có dịp gặp những đứa trẻ của bầu Đức và nhất là Kiatisak, người đã từng gây cơn sốt vé, đến mức khán giả tràn cả xuống sân vào năm 2003 khi anh đến thi đấu cùng HAGL tại đây. Ngoài ra, HAGL và Nam Định cũng lại có duyên khi ở giải Cúp quốc gia (khởi tranh từ 16.4) nhiều khả năng sẽ gặp nhau ở vòng 1/8 nếu Nam Định vượt qua Hà Tĩnh ở vòng loại.

HAGL sẽ tạo sức hút trên sân Thiên Trường ngày mở màn V-League 2022

HAGL

Ngoài trận Nam Định gặp HAGL, trong 5 trận mở đầu V-League còn lại (CLB TP.HCM được nghỉ vòng đầu do V-League chỉ có 13 đội đá theo thể thức vòng tròn 2 lượt nên mỗi vòng sẽ có 1 đội nghỉ) thì trận chủ nhà Becamex Bình Dương gặp Sông Lam Nghệ An cũng hứa hẹn nóng bỏng. Nếu khán giả được đến sân Bình Dương thì cũng sẽ đông không thua gì sân Thiên Trường, vì người hâm mộ xứ Nghệ ở phía Nam rất đông, hơn nữa SLNA lần này được điều hành bởi bộ máy mới, có logo mới, trong ban huấn luyện có “cậu bé vàng” Phạm Văn Quyến nên chắc chắn sẽ có sức hút. Bình Dương và SLNA cũng giống như Nam Định và HAGL khi cả 2 chung nhánh ở Cúp quốc gia và nhiều khả năng lại chạm mặt nhau ngay từ vòng 1/8. Ở vòng loại, đối thủ của cả 2 chỉ là đội hạng nhất, cụ thể SLNA gặp Bình Phước và Bình Dương gặp Quảng Nam, nên nhiều khả năng SLNA và Bình Dương sẽ tái đấu.

Điểm danh 4 ngoại binh 'khủng' của HAGL trước mùa 2022

Trận Bình Định tiếp Viettel cũng thú vị khi HLV Nguyễn Đức Thắng, cựu cầu thủ Thể Công, đang cầm đội bóng đất võ, gặp lại người dẫn dắt Viettel từng chung chiến tuyến với mình trước đây là Trương Việt Hoàng. Mùa này Bình Định tăng cường lực lượng rất dày nên họ hứa hẹn sẽ là ngựa ô thực sự. Dù vậy, bản lĩnh của Viettel với cặp song sát Pedro - Geovane tái hợp đủ mang lại nhiều khó khăn cho chủ nhà. Các trận khác gồm Hà Nội tiếp Thanh Hóa, Sài Gòn tiếp Đà Nẵng và Hà Tĩnh gặp Hải Phòng.

HAGL trong trận thắng Đà Nẵng ở Cúp Hoàng Đế Quang Trung

Ngọc :Linh

V-League 2022 sẽ đá 26 vòng kéo dài từ 19.2 đến giữa tháng 11, trong đó có nhiều khoảng nghỉ để các cầu thủ lên tuyển quốc gia và U.23 làm nhiệm vụ ở SEA Games (tháng 5),VCK giải U.23 châu Á (tháng 6), Asiad (tháng 9). Đội vô địch nhận thưởng 3 tỉ đồng và sẽ đại diện Việt Nam dự vòng bảng AFC Champions League. Đội xếp thứ 13 sẽ xuống hạng, nhường chỗ cho 2 đội nhất, nhì của giải hạng nhất thăng hạng năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.