HAGL phải làm gì để được đổi tên mới theo yêu cầu của VFF?

11/11/2023 13:38 GMT+7

Để rộng đường dư luận làm rõ về thông tin VFF chưa đồng ý cho CLB HAGL đổi tên mới, Báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo phố núi.

Bầu Đức xúc động chia sẻ trong ngày bắt tay với LPBank của bầu Thụy

Bầu Đức xúc động chia sẻ trong ngày đổi tên đội bóng và học viện thành LPBank HAGL

Ngọc Linh

Ngày 6.11, CLB HAGL đã có công văn gửi đến VFF đề nghị được đổi tên đội bóng và học viện thành LPBank HAGL, theo đúng thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa tập đoàn HAGL và ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Trước đó ngày 3.11, bầu Đức đã có những chia sẻ hết sức chân thành trong ngày ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, rằng "tôi năm nay đã 62 tuổi, 10 năm nữa sẽ là 72 tuổi, có lẽ ít ông bầu nào ở tuổi đó còn máu được như tôi. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, tìm đối tác có sở thích, đam mê bóng đá và đặc biệt là rất nhiều tiền đi chung để CLB HAGL có thể tồn tại mãi mãi. Tôi rất vui khi CLB HAGL đã tìm được người đồng hành có nền tảng tài chính khỏe mạnh, bền vững như ngân hàng LPBank".

Đến chiều 10.11, VFF đã có công văn trả lời, dẫn chứng mục a, khoản 1, điều 8 khi tên mới của đội bóng không phải tên riêng hoặc tên doanh nghiệp gắn với địa phương cùng khoản 2, điều 8 tên của CLB không được bao gồm tên hoặc biểu trưng, logo của bên thứ 3, cho dù là đối tác thương mại hay nhà tài trợ của CLB.

HLV Kiatisak chụp ảnh cùng CĐV HAGL

HLV Kiatisak chụp ảnh cùng CĐV HAGL

Ngọc Linh

Đồng thời VFF cho rằng đề nghị đổi tên của CLB vào thời điểm mùa giải đang diễn ra, vi phạm khoản 4, điều 8 của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. 

Tuy nhiên, VFF đã "mách nước" cho HAGL để giải quyết vấn đề, mà vẫn phù hợp với quy định hiện hành. Trong văn bản của mình, VFF cũng có hướng dẫn về trường hợp cấp phép ngoại lệ để CLB HAGL có thể hoàn thành mong muốn đổi tên thành LPBank HAGL.

"Chúng tôi đã nhận được công văn của VFF, ngoài tinh thần hạn chế đổi tên để giữ bản sắc thì VFF cũng có những hướng dẫn ngoại lệ cho những trường hợp đặc biệt. CLB HAGL sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ để theo yêu cầu này để gửi lại VFF", một lãnh đạo CLB HAGL chia sẻ.

Như thế, có thể thấy VFF đã trả lời đề nghị của CLB HAGL bằng những quy định đã định rõ, đồng thời có sự hướng dẫn để đội bóng phố núi có thể linh động hoàn tất hồ sơ theo trường hợp cấp phép ngoại lệ.

HAGL sẽ có cơ hội đua tranh vô địch với nhà tài trợ mới

HAGL sẽ có cơ hội đua tranh vô địch với nhà tài trợ mới

Khả Hòa

Theo thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa bầu đức và ngân hàng Bưu điện Liên Việt, đội bóng và học viện của ông sẽ đổi tên thành LPBank HAGL, hứa hẹn sẽ giúp đội bóng có CĐV khắp cả nước này có cú hích mạnh mẽ để phát triển hơn, sớm trở lại cuộc đua vô địch như mong muốn của bầu Đức.


Tuấn Anh trong máu áo CLB HAGL

Tuấn Anh trong màu áo CLB HAGL

Khả Hòa


Kể từ khi đầu tư vào bóng đá năm 2001, bầu Đức được biết đến và tôn trọng bởi đam mê mạnh mẽ của mình, tinh thần "cay cú" màu cờ sắc áo dân tộc để làm sao bóng đá Việt Nam không được phép sợ Thái Lan nữa…

Ông nổi tiếng là người nói là làm, phải làm cho bằng được, sau 22 năm đã đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng cho CLB HAGL và học viện HAGL. Việc gắn tên với nhà tài trợ có thể xem là tín hiệu tích cực cho sự phát triển bền vững của đội bóng phố Núi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.