HAGL nhận tin vui từ tiền đạo trụ cột, HLV Kiatisak bớt âu lo

06/12/2023 19:47 GMT+7

HAGL nhận tin vui từ Đinh Thanh Bình, khi tiền đạo này sẽ không cần phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối. Anh dự kiến chỉ nghỉ thi đấu từ 3 - 4 tuần.

Sau khi gặp chấn thương, tiền đạo Đinh Thanh Bình được Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) Nguyễn Đức Thụy, bầu Đức và HAGL tạo điều kiện sang Singapore để điều trị. Sáng nay 6.12, tiền đạo này đã có mặt ở bệnh viện hàng đầu Singapore - Mount Elizabeth để tiến hành điều trị chấn thương. Sau khi thăm khám, bác sĩ Andrew Dutton nhận định chân sút sinh năm 1998 gặp tổn thương dây chằng đầu gối trái, nhưng không quá nghiêm trọng.

Tin vui là Đinh Thanh Bình không cần phải lên bàn mổ. Tiền đạo từng được HLV Troussier gọi lên đội tuyển Việt Nam chỉ điều trị theo liệu trình và đeo thiết bị chuyên dụng. Dự kiến, chân sút của đội bóng phố núi phải nghỉ thi đấu từ 3 - 4 tuần. Nếu quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi, Thanh Bình có khả năng sẽ kịp trở lại trong trận HAGL tiếp đón CLB Hà Nội, thuộc vòng 8 V-League 2023 - 2024 vào ngày 27.12 trên sân nhà Pleiku.

Đinh Thanh Bình được chuyên gia ở Singapore thăm khám

HAGL

Ở thời điểm hiện tại, HAGL đang gặp khó khăn nhiều bề. Kể từ đầu mùa giải, đội bóng phố núi đã trải qua tổng cộng 5 trận đấu và vẫn chưa biết mùi chiến thắng, trong đó có 4 trận ở V-League (2 hòa, 2 thua). Hàng tấn công cũng được xem là vấn đề lớn của đội chủ sân Pleiku. Hai tiền đạo trong tay HLV Kiatisak vào lúc này là Đinh Thanh Bình và ngoại binh Martin Dzilah đều dính chấn thương.

Các tiền đạo còn lại ở HAGL chưa mang đến niềm tin cho người hâm mộ. Chân sút Jhon Cley rất lợi hại trong màu áo CLB Công an Hà Nội ở mùa 2023 nhưng cho đến lúc này vẫn chưa thể hiện được nhiều tại HAGL. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ, nổi bật là chân sút U.23 Việt Nam Nguyễn Quốc Việt vẫn chưa đủ tầm vóc để có thể tạo ra sự khác biệt.

HAGL nhận tin vui từ tiền đạo trụ cột - Ảnh 2.

Thanh Bình chỉ điều trị theo liệu trình và đeo thiết bị chuyên dụng

HAGL

Đội bóng của HLV Kiatisak mới chỉ có vỏn vẹn 2 điểm sau 4 trận, đang xếp ở vị trí cuối bảng. Trong quãng thời gian tới, HAGL sẽ đối mặt với thử thách còn khó khăn hơn. Lịch thi đấu của đội bóng phố núi từ vòng 5 đến vòng 8 là rất nặng, khi lần lượt chạm trán với CLB Thể Công - Viettel, SLNA, CLB Nam Định và CLB Hà Nội.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.