HAGL cần vô địch V-League ngay, khi vẫn còn Kiatisak

11/01/2022 16:28 GMT+7

Không ai có thể đoán trước liệu Kiatisak còn gia hạn hợp đồng với HAGL sau V-League 2022 hay không. Chính vì thế, đội bóng của bầu Đức cần tranh thủ tài năng của 'Zico Thái' ở mùa giải năm nay.

Khởi đầu thuận lợi của HAGL

Hai tân binh của HAGL, trung vệ Mauricio Barbosa và tiền đạo Jefferson Baiano đang chứng tỏ giá trị về mặt chuyên môn khi hoà nhập nhanh chóng và sớm tạo ra được dấu ấn riêng. Tại Cúp Hoàng đế Quang Trung, các ngoại binh này và các cầu thủ trẻ đã giúp HAGL đoạt chức vô địch một cách đầy thuyết phục với 3 trận toàn thắng (vượt qua đội Bình Dương với tỷ số 3-1, thắng Đà Nẵng với tỷ số 2-1 và thắng chủ nhà Bình Định với tỷ số 1-0 ở lượt cuối). Đây cũng là danh hiệu vô địch đầu tiên mà Kiatisak có được cùng HAGL trên cương vị HLV, sau khi V-League mùa trước phải tạm dừng một cách đầy tiếc nuối vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Kiatisak mang đến cho HAGL nhiều thứ mới mẻ

ẢNH FACEBOOK NHÂN VẬT

Nhưng điểm nhấn ấn tượng nhất của HAGL ở giải giao hữu, chính là cách dụng quân của Kiatisak. Trong bối cảnh chủ nhà Bình Định trình làng hàng loạt bản hợp đồng đình đám như Rafaelson, Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Jermie Lynch, Đỗ Văn Thuận… hay 2 CLB Bình Dương và Đà Nẵng cũng cố gắng tung ra lực lượng tốt nhất có thể để kiểm chứng chiều sâu đội hình thì HAGL không có trong tay đội hình mạnh nhất.

Kiatisak đã sử dụng đến 15 cầu thủ trẻ thuộc lứa U.21 của HAGL. Các cầu thủ sinh năm 2000 như Dương Văn Lợi, Nguyễn Thanh Nhân, Võ Đình Lâm, Huỳnh Tiến Đạt; nhóm cầu thủ sinh năm 2001 với Nguyễn Nhĩ Khang, Lê Hữu Phước, Nguyễn Hoàng Trung Nguyên, Lê Huy Kiệt, Cao Hoàng Tú hay các cầu thủ có chất lượng sinh năm 2003 và 2004 gồm Trần Gia Huy, Đinh Thành Đạt, Nguyễn Văn Triệu, Trần Trung Kiên và Nguyễn Đức Việt.

Riêng cầu thủ 17 tuổi - Đức Việt, Kiatisak đánh giá đây sẽ là tuyển thủ tương lai của bóng đá Việt Nam. Đức Việt chơi chững chạc so với độ tuổi của mình. Kiatisak nói: “Với những gì đã thể hiện trên sân, cậu ấy sẽ còn phát triển hơn nữa trong thời gian tới”.

Điểm danh 4 ngoại binh 'khủng' của HAGL trước mùa 2022

Tạm xoa tay hài lòng

Bên cạnh việc trình làng một loạt những cầu thủ trẻ được dự báo sẽ đóng vai trò kế cận cho lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường chỉ trong một thời gian ngắn tới đây, HAGL cũng có thể tạm xoa tay hài lòng về các cầu thủ mới của mình. Như đã đề cập kể trên, 2 ngoại binh Jefferson BaianoBarbosa Mauricio đều để lại những ấn tượng tốt, hòa nhập nhanh với lối chơi mà Kiatisak đang áp dụng. Riêng Baiano, cầu thủ được Transfermarkt định giá 11,5 tỉ đồng đã đóng góp 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo ngay trong chiến thắng 3-1 của HAGL trước Bình Dương ở trận ra quân Cúp Hoàng đế Quang Trung. Hay ở thắng lợi 1-0 trước Bình Định, một lần nữa cũng chính Jefferson Baiano lập công trong hiệp 2.

Các ngoại binh tốt của HAGL

ẢNH FACEBOOK NHÂN VẬT

Thầy hay trò giỏi, còn đợi đến bao giờ mới vô địch V-League?

Tân binh hoà nhập nhanh, cầu thủ trẻ cho thấy tiềm năng sáng nước, thêm vào đó, HAGL lại giành chức vô địch sau 3 chiến thắng thuyết phục, đặc biệt là trước Bình Định, CLB đã chi ra hàng chục tỉ đồng để chiêu mộ những ngôi sao sáng giá ở V-League năm nay.

Chức vô địch dù chỉ là giải giao hữu nhưng đã đem đến cho người hâm mộ HAGL niềm hy vọng rất lớn vào khả năng giành chức vô địch V-League mùa này của thầy trò HLV Kiatisak. Nhất là khi lực lượng nòng cốt của HAGL gồm 7 cầu thủ đang khoác áo tuyển Việt Nam gồm Hồng Duy, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh và Minh Vương chưa sát cánh cùng đội bóng tại Cúp Hoàng đế Quang Trung.

Nên nhớ ở mùa giải năm ngoái, chính lực lượng này cộng thêm các ngoại binh như Kim Dong-su, Damir Memovic và Washington Brandao đã chơi quá hay để giúp HAGL đứng đầu bảng V-League trong nhiều vòng liên tiếp, biến HAGL trở thành đội bóng có hàng công mạnh nhất và cũng là đội có hàng thủ tốt nhất giải.

Mùa giải 2022 có thể sẽ là mùa cuối cùng mà Kiatisak gắn bó với HAGL, trong bản hợp đồng 2 năm mà Zico Thái đã ký với bầu Đức hồi đầu năm 2021. Cũng vì có thể đây là mùa bóng cuối cùng nên Kiatisak cùng HAGL sẽ càng khát khao hơn, tham vọng mãnh liệt hơn. Khi đang hội tụ cả thầy giỏi lẫn trò hay, HAGL cần tận dụng tối đa nguồn lực để tìm đến một mùa giải thành công sau hơn 17 năm mòn mỏi chờ đợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.