HAGL áp đảo ở danh sách đội tuyển quốc gia

10/03/2017 15:26 GMT+7

Lò đào tạo HAGL tiếp tục áp đảo danh sách đội tuyển quốc gia tập trung cho vòng loại Asian Cup 2019 với 6 thành viên.

Chiều hôm nay, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Nguyễn Hữu Thắng đã công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển quốc gia cho đợt tập trung đầu năm 2017.

Trong đợt tập trung này, HAGL đóng góp đến 6 cầu thủ, trong đó có 4 gương mặt cũ là Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường và Văn Thanh. 2 gương mặt mới của đội bóng phố núi lần đầu góp mặt đều là 2 vị trí hậu vệ đó là Văn Hoàng và Hồng Duy.

tin liên quan

Tuyển Việt Nam sẽ đá trên sân cỏ nhân tạo tại Tajikistan
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa nhận được thông báo từ phía Liên đoàn Bóng đá Tajikistan về việc ở trận đầu tiên vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 28.3, đội tuyển Việt Nam (VN) gặp đội Afghanistan trên sân cỏ nhân tạo thuộc thủ đô Dusanbe của Tajikistan.

Ngoài HAGL, SLNA và Hà Nội góp mặt 3 cầu thủ là: Ngọc Hải, Tuấn Tài và Hoàng Văn Khánh đều của SLNA. Phí Minh Long, Duy Mạnh, Văn Quyết (Hà Nội),

Còn lại rất nhiều CLB góp mặt 2 cầu thủ, đó là: Tuấn Linh, Minh Tuấn ( đều của Than Quảng Ninh), Đặng Văn Lâm, Văn Thắng (Hải Phòng); Đình Đồng, Trọng Hoàng  (Thanh Hóa); Trương Đình Luật, Âu Văn Hoàn (TP.HCM);  Huy Hùng, Thanh Trung (Quảng Nam).  

Có một cầu thủ duy nhất ở giải hạng nhất vinh dự khoác áo tuyển quốc gia đó là Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 20.3 tại Hà Nội, sau đó đá giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa ngày 22.3 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Ngày 24.3 tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Tajikistan để đá trên sân trung lập với đội Afghanistan trong khuôn khổ vòng loại ASIAN Cup 2019.
Danh sách tập trung đội tuyển VN: Thủ môn (3): Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Minh Long (Hà Nội), Văn Lâm (Hải Phòng). Hậu vệ (8): Văn Hoàn, Đình Luật (TP.HCM), Văn Khánh, Ngọc Hải (SLNA), Đình Đồng (Thanh Hóa), Văn Thanh, A Hoàng (HAGL), Tiến Dũng (Viettel). Tiền vệ (7): Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Trọng Hoàng (Thanh Hóa), Huy Hùng, Thanh Trung (Quảng Nam), Xuân Trường (Gangwon), Duy Mạnh (Hà Nội), Hồng Duy (HAGL). Tiền đạo (5); Công Phượng, Văn Toàn (HAGL), Văn Quyết (Hà Nội), Văn Thắng (Hải Phòng), Tuấn Tài (SLNA)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.