Haaland, mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện siêu đội hình của Man City

13/05/2022 13:56 GMT+7

Erling Haaland được chờ đợi là mảnh ghép cuối cùng để tạo nên đội hình hoàn hảo cho Man City ở mùa giải tới.

Dù đưa Man City lên đỉnh Ngoại hạng Anh và giành nhiều danh hiệu quốc nội nhờ đội hình chất lượng và đồng đều, nhưng Pep Guardiola vẫn có một điểm chưa hài lòng với con người đang có, đó là khiếm khuyết ở vị trí tiền đạo.

Haaland được kỳ vọng là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện siêu đội hình của Man City

AFP

Man City có nhiều cầu thủ tấn công giỏi như Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez, nhưng vẫn thiếu một trung phong là điểm đến của mọi pha bóng, có khả năng ghi đều đặn 25 - 30 bàn mỗi mùa và không phung phí những cơ hội do tuyến tiền vệ cực mạnh tạo ra. HLV Guardiola đã dành cả mùa hè trước để chờ đợi Harry Kane, nhưng thương vụ đổ vỡ bởi Tottenham quyết không nhả người.

Nhưng lần này, Guardiola không phải chờ đợi thêm để có một trung phong giỏi. Erling Haaland đã đến, mang theo hy vọng về đội hình thống trị châu Âu mùa tới cho Man City.

Đẳng cấp của Haaland đã được chứng minh suốt 3 năm qua, khi tiền đạo người Na Uy được dự đoán sẽ cùng Kylian Mbappe tạo ra song mã đua tranh Quả bóng vàng giống kỷ nguyên Lionel Messi - Cristiano Ronaldo. Haaland đã ghi 85 bàn sau 88 trận (tỷ lệ 0,96 bàn/trận), trong đó có 61 bàn sau 66 trận ở Bundesliga và 15 bàn sau 13 trận ở Champions League. Cứ mỗi 83,8 phút, Haaland lại có 1 bàn thắng. Riêng tại Bundesliga, Haaland ghi 50 bàn đầu tiên chỉ sau 50 trận. Trong trận ra mắt Dortmund, Haaland vào sân từ ghế dự bị và ghi hattrick chỉ với 3 cú sút trúng đích đầu tiên.

Man City đang cần 1 tiền đạo nhạy bén như Haaland

AFP

Nhanh, mạnh, tốc độ và dứt khoát là những điểm mạnh của Haaland. Daily Mail từng ví von ngôi sao người Na Uy với “cyborg” (hình tượng nửa người nửa máy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng) để nói về thể hình hoàn hảo của Haaland. ESPN đánh giá: “Haaland là tổng hòa của tốc độ kinh hoàng, độ chính xác đến mức chết chóc và sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc”.

Man City có nhiều cầu thủ tấn công giàu kỹ thuật, nhưng thiếu sức càn lướt để tranh chấp hay sự dứt khoát để biến cơ hội thành bàn thắng. Haaland có những phẩm chất mà hàng công Man City còn thiếu. Ngoài ra, trung phong của Dortmund không chỉ biết ghi bàn. Tại Đức, tiền đạo người Na Uy đã hoàn thiện khả năng kiến tạo khi chơi đa năng, đóng góp nhiều hơn vào lối chơi, minh chứng là 23 đường kiến tạo trên mọi đấu trường và hứa hẹn cải thiện hơn nữa dưới bàn tay huấn luyện của Guardiola.

Với lực lượng hiện tại, Man City đã đủ mạnh để thống trị nước Anh. Chiến thắng 5-1 trước Wolverhampton ở vòng trước giúp Man “xanh” đã ở rất gần danh hiệu Ngoại hạng Anh thứ 4 trong 6 năm triều đại của Pep Guardiola. Dù vậy, đích ngắm sau cùng của Man City vẫn là Champions League.

Thất bại đau đớn trước Real Madrid ở bán kết, trên thực tế, là trận đấu Man City đã chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội ở cả hai lượt. Dù vậy, các tiền đạo đều thiếu tỉnh táo để biến cơ hội thành bàn thắng, như trường hợp của Bernardo Silva, Foden (lượt đi) hay Jack Grealish (lượt về). Chỉ cần một trong rất nhiều pha bóng ấy thành bàn, Man City đã có mặt ở chung kết.

HLV Guardiola vẫn còn thiếu chức vô địch Champions League cùng Man City

AFP

Trong khi đó, Karim Benzema của Real Madrid chỉ cần “một nửa cơ hội” (những tình huống không rõ ràng) để ghi tới 3 bàn. Man City thua bởi không có một trung phong biết chắt chiu như thế. Hàng tiền vệ Man City rất giỏi ở khâu tạo ra cơ hội, vấn đề chỉ là người dứt điểm.

Haaland là lựa chọn phù hợp nhất cho khoảng trống ấy. 82 trong số 85 bàn của Haaland được ghi trong vòng cấm, bằng cả chân trái, chân phải lẫn đánh đầu. “Haaland rất giỏi khi chơi sát khung thành”, ESPN nhận định. Ở mùa giải này, tiền đạo người Na Uy ghi 28 bàn sau 90 pha dứt điểm (53 trúng đích) - con số rất ấn tượng. Haaland có sự nhạy bén, quyết đoán và trên hết, là cái đầu lạnh để không phung phí những cơ hội mười mươi.

Đội bóng nào cũng muốn sở hữu mẫu tiền đạo như thế. Với Man City, Haaland càng cần thiết hơn nữa. Khi Pep Guardiola đã sở hữu một tiền đạo giỏi ghi bàn, cả châu Âu sẽ phải lo sợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.