Hạ viện Mỹ thúc giục ông Obama gửi vũ khí sát thương cho Ukraine

24/03/2015 09:26 GMT+7

(TNO) Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết thúc giục Tổng thống Mỹ Barack Obama gửi vũ khí sát thương cho Ukraine để giúp nước này trong cuộc chiến với phe ly khai thân Nga.

(TNO) Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết thúc giục Tổng thống Mỹ Barack Obama gửi vũ khí sát thương cho Ukraine để giúp nước này trong cuộc chiến với phe ly khai thân Nga.

Xe tăng quân đội Ukraine - Ảnh: AFP

AP hôm 23.3 cho biết nghị quyết nói trên được thông qua với 348 phiếu thuận, 48 phiếu chống.

Hãng tin Mỹ còn cho hay triển vọng cung cấp vũ khí giúp quân đội Ukraine đối đầu với phe ly khai ở miền đông nhận được sự ủng hộ từ nghị sĩ của cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Mỹ và phương Tây liên tục cáo buộc Nga tuồn vũ khí và binh sĩ vào miền đông Ukraine để hỗ trợ cho phe ly khai. Nga luôn bác bỏ cáo buộc này.

Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ của AP cho biết các quan chức chính quyền Obama đang thảo luận về việc viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine, nhưng vẫn còn chờ xem liệu thỏa thuận ngừng bắn ký kết ở Minsk (Belarus) hồi tháng 2 có được các bên thực thi hay không.

Hồi giữa tháng 3, Washington thông báo sẽ viện trợ cho Ukraine các trang thiết bị "phòng vệ không sát thương" trị giá hơn 75 triệu USD, theo AFP.

Gói viện trợ này bao gồm 30 xe Humvee bọc thép và 200 xe Humvee không bọc thép, máy bay không người lái Raven không trang bị vũ khí, radar cảnh báo pháo kích, thiết bị quan sát ban đêm, dụng cụ sơ cứu và xe cứu thương quân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.