Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách mới

29/10/2015 09:07 GMT+7

(TNO) Hạ viện Mỹ ngày 28.10 đã thông qua ngân sách chi tiêu trong 2 năm tới, tăng mức chi tiêu lên 80 tỉ USD, giảm nguy cơ chính phủ đóng cửa và nâng trần nợ cho đến cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Obama.

(TNO) Hạ viện Mỹ ngày 28.10 đã thông qua ngân sách chi tiêu trong 2 năm tới, tăng mức chi tiêu lên 80 tỉ USD, giảm nguy cơ chính phủ đóng cửa và nâng trần nợ cho đến cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Obama.

Trần nợ công được nâng lên trong dự luật mới giúp ngăn ngừa nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa - Ảnh: ReutersTrần nợ công được nâng lên trong dự luật mới giúp ngăn ngừa nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa - Ảnh: Reuters
Gần 80 nghị sĩ đảng Cộng hòa đã tham gia cùng phe Dân chủ để thông qua thỏa thuận này, theo AFP. Bản ngân sách sẽ được trình lên Thượng viện để thông qua trước hạn chót tăng trần nợ vào ngày 3.11. Nếu được duyệt, các cơ quan chính phủ sẽ được phép vay một cách tự do cho đến tháng 3.2017, theo AP ngày 29.10.
Thỏa thuận này đã được các lãnh đạo quốc hội Mỹ và Tổng thống Barack Obama đàm phán kỹ lưỡng. Dự luật đề xuất tăng thêm gần 112 tỉ USD cho chi tiêu trong 2 năm tới. Trong đó khoảng 80 tỉ USD sẽ được phân bổ giữa các chương trình trong nước và quân đội, 31 tỉ USD sẽ phân bổ cho Lầu Năm Góc dùng cho các hoạt động dự phòng, số tiền này sẽ được bù đắp bằng việc cắt giảm ngân sách ở những ngành khác.
Chủ tịch Hạ viện John Boehner cho rằng thỏa thuận này không hoàn hảo nhưng là điều tốt cho quân đội, cho người đóng thuế và người dân Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.