Hà Tĩnh thắng thế trong đội hình tiêu biểu vòng 6 V-League

12/07/2022 06:12 GMT+7

Có đến 4 vị trí của đội Hà Tĩnh đã được Hội đồng bình chọn chuyên môn Báo Thanh Niên bình chọn vào đội hình tiêu biểu vòng 6 V-League 2022.

Nếu trung vệ Janclesio có mặt không gây bất ngờ (anh nhận được 6/9 phiếu) vì đã tiếp tục chơi hay, là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng phòng ngự, làm nản lòng Tiến Linh, Tô Văn Vũ trong chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Becamex Bình Dương, thì 3 gương mặt còn lại của Hà Tĩnh lần đầu tiên xuất hiện trong đội hình tiêu biểu. Trong đó Giang Trần Quách Tân không phải là cái tên xa lạ. Cựu tiền vệ của Đà Nẵng và Than Quảng Ninh là một tiền vệ biên cần cù, chơi bám biên rất hay và ngày càng biết bùng nổ đúng lúc, không chỉ kiến tạo giỏi mà còn trực tiếp ghi bàn. Có đến 8/9 phiếu của hội đồng bình chọn đều đánh giá Quách Tân xuất sắc nhất không chỉ ở vị trí của mình mà nói chung cả vòng đấu.

Trung vệ Janclesio (4) của Hà Tĩnh

VPF

Giang Trần Quách Tân (bìa trái) chơi nổi bật

VPF

2 gương mặt còn lại của Hà Tĩnh mới thật là bất ngờ. Họ đều là những cái tên bước ra từ bóng tối, không chỉ đá biên hay mà còn ghi bàn bằng 2 cú sút đẹp. Đó là Nguyễn Xuân Hùng, hậu vệ trái 31 tuổi và Nguyễn Văn Đức, 26 tuổi, vốn là tiền vệ trung tâm nhưng được HLV Nguyễn Thành Công kéo về đá hậu vệ phải. Xuân Hùng gây ấn tượng khi chớp thời cơ sau khi bóng bật ra từ cú đá phạt và sút hạ thủ môn xuất sắc nhất vòng trước là Trần Đức Cường để mở tỷ số cho đội bóng núi Hồng. Không chỉ vậy, Xuân Hùng còn chơi hay làm “tê liệt” vai trò của một gương mặt xuất sắc của vòng trước là Tô Văn Vũ. Còn Nguyễn Văn Đức đã có bàn thắng từ cú sút xa ấn định chiến thắng cho Hà Tĩnh. Cả 2 đã nhận được 6/9 phiếu của hội đồng bình chọn.

Nguyễn Xuân Hùng (20) đóng góp hiệu quả ở hành lang trái cho Hà Tĩnh

VPF

Văn Quyết chơi nổi bật giúp Hà Nội trở lại ngôi đầu V-League

Minh Hoàng

Cũng chơi hay ở vòng này là Sông Lam Nghệ An khi thủ lĩnh Quế Ngọc Hải trở lại đội hình tiêu biểu. Sự điềm tĩnh, chắc chắn của Hải “quế” đã giúp đội bóng xứ Nghệ dù chỉ còn 10 người đã chống chọi rất thành công trước TP.HCM. Cùng nổi bật với anh là tiền đạo Olaha với bàn mở tỷ số ở trận này. Cả 2 cùng được 5/9 phiếu. Chỉ tiếc là còn 2 vị trí khác của SLNA đá tốt nhưng do số phiếu chưa quá bán nên không cạnh tranh được với các vị trí khác, đó là bộ đôi tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức.

Tiền đạo Olaha của Sông Lam Nghệ An

Minh Hoàng

Quế Ngọc Hải của Sông Lam Nghệ An

Minh Hoàng

5 suất còn lại trong đội hình tiêu biểu rải đều cho 5 đội. Nổi bật nhất là 2 tuyển thủ Văn Quyết và Công Phượng. Đội trưởng số 10 của Hà Nội đã có pha kiến tạo cho Sciladi lập công giúp đội bóng thủ đô quật ngã đội đầu bảng, nhận được 8/9 phiếu. Công Phượng cũng xuất sắc không kém với cú sút ghi bàn rất đẳng cấp ở góc hẹp mang về bàn thắng duy nhất và 3 điểm đầu tiên trong mùa này cho HAGL; nhận số phiếu tuyệt đối 9/9.

Công Phượng đóng góp bàn thắng đẹp cho HAGL

Minh Trần

Các vị trí còn lại là chân sút Gustavo của Sài Gòn với bàn thắng đẹp mắt giúp đội chủ sân Thống Nhất giành lại 1 điểm trên sân nhà trước Bình Định (được 5/9 phiếu) và tiền vệ Hendrio của đội bóng đất võ cũng được 5/9 phiếu. Duy nhất một người chưa quá bán nhưng vẫn lọt vào đội hình tiêu biểu, do số phiếu rải đều vào 3 vị trí khác nhau, đó là thủ môn Nguyễn Thanh Bình của Đà Nẵng, chơi khá ấn tượng ở trận thua HAGL, cứu nguy nhiều bàn. Bình chỉ có 4/9 phiếu vượt hơn Phạm Văn Phong của Sài Gòn, Trần Đình Minh Hoàng của Bình Định chỉ 1-2 phiếu.

Gustavo ghi bàn gỡ hòa cho Sài Gòn

Khả Hòa

Thủ môn Thanh Bình chơi ấn tượng

Minh Trần

Như vậy đội hình tiêu biểu của vòng 6 V-League gồm: thủ môn Thanh Bình (Đà Nẵng); hậu vệ Văn Đức, Janclesio, Xuân Hùng (Hà Tĩnh), Quế Ngọc Hải (SLNA); tiền vệ Văn Quyết (Hà Nội), Hendrio (Bình Định), Công Phượng (HAGL), Quách Tân (Hà Tĩnh); tiền đạo Olaha (SLNA) và Gustavo (Sài Gòn).

Nguyễn Văn Đức của Hà Tĩnh

VPF

Tiền vệ Hendrio của Bình Định

Khả Hòa

Hội đồng chuyên môn bầu chọn đội hình tiêu biểu V-League 2022 cuộc thi “Sôi động cùng V-League 2022” do báo Thanh Niên tổ chức gồm chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành, HLV cựu danh thủ Đặng Phương Nam, HLV cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình, bình luận viên Vũ Quang Huy, bình luận viên Ngô Quang Tùng, nhà báo Nguyễn Nguyên, bình luận viên Huỳnh Sang và nhà báo Quang Tuyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.