Hà Tĩnh: Sét đánh chết 2 con trâu của người dân ở huyện miền núi Hương Khê

Phạm Đức
Phạm Đức
20/08/2022 10:08 GMT+7

Một gia đình ở huyện miền núi Hương Khê ( Hà Tĩnh ) bị thiệt hại về tài sản do có 2 con trâu đang ăn cỏ ngoài đồng thì bị sét đánh chết .

Sáng 20.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (H.Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một hộ dân có 2 con trâu đang ăn cỏ ngoài đồng thì bị sét đánh chết.

2 con trâu của gia đình ông Kỷ bị sét đánh chết trong cơn mưa dông

TÂN KỲ

Theo ông Khánh, vào khoảng 16 giờ chiều qua (19.8), trên địa bàn xã Phúc Trạch xảy ra mưa giông kèm sấm sét.

Lúc này, 2 con trâu có trọng lượng khoảng 220 kg của gia đình ông Nguyễn Xuân Kỷ (58 tuổi, ngụ tại thôn 6, xã Phúc Trạch) đang ăn cỏ ngoài đồng không may bị sét đánh chết.

Khi trời ngớt mưa, ông Kỷ ra đồng lùa trâu về nhà thì phát hiện ra sự việc nên báo cáo cho chính quyền địa phương.

“Nếu tính theo giá thị trường thì 2 con trâu của gia đình ông Kỷ rơi vào khoảng 50 triệu đồng. Để giúp đỡ gia đình ông này vơi bớt thiệt hại, người dân địa phương đã mua trâu bị sét đánh chết để mổ bán lấy thịt”, ông Khánh nói.

Cũng theo ông Khánh, gia đình ông Kỷ thuộc diện khó khăn ở địa phương, 2 con trâu bị sét đánh chết là tài sản lớn nhất trong nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.