Hà Tĩnh: Quốc lộ 1 đoạn qua H.Nghi Xuân ngập sâu, nước chảy xiết

Phạm Đức
Phạm Đức
30/09/2022 11:14 GMT+7

Do mưa lớn, nước sông Lam dâng cao khiến tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Hồng và Xuân Lam (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh ) ngập sâu , nước chảy xiết.

Sáng nay, 30.9, trao đổi với Thanh Niên, thượng úy Đoàn Tử Chinh, Đội phó CSGT phía bắc, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Hồng và Xuân Lam (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngập sâu từ khoảng 4 giờ sáng nay, với chiều dài gần 1 km. Các lực lượng chức năng đã lập rào chắn để cấm đường.

Mưa lớn khắp miền Bắc, cảnh báo lũ quét, sạt lở ở Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh

Quốc lộ 1 qua xã Xuân Lam ngập sâu, nước chảy xiết

PHẠM ĐỨC

“Nước sông Lam dâng cao do mưa lũ khiến khu vực quốc lộ 1 đoạn qua địa phận nói trên bị ngập, sâu nhất là 40 cm, nước chảy xiết. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã cấm đường, lập chốt chặn tại hai đầu điểm ngập để không cho các phương tiện lưu thông qua lại”, thượng úy Chinh nói.

Khu vực hai bên quốc lộ 1 bị ngập, mênh mông nước lũ

TÂN KỲ

Theo thượng úy Chinh, cũng trong sáng nay, Phòng CSGT đã phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ 2.3 (Cục Quản lý đường bộ 2 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam) lập thêm các chốt từ xa trên quốc lộ 1 để hướng dẫn phương tiện đang lưu thông theo hướng bắc - nam và ngược lại chuyển hướng về tuyến đường tránh TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) không bị ngập để tiếp tục hành trình.

Ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh lập chốt để cấm phương tiện lưu thông qua đoạn bị ngập

PHẠM ĐỨC

Hà Tĩnh: Chặn hai đầu Quốc lộ 1 vì mưa lũ chia cắt giao thông

Theo ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 2.3, quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Hồng và Xuân Lam, hiện nước sông Lam vẫn đang tiếp tục dâng cao nên ngành chức năng vẫn đang tổ chức cấm đường.

Thanh tra giao thông và CSGT tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua đường tránh

PHẠM ĐỨC

“Đợt mưa lũ này khiến các tuyến quốc lộ do chúng tôi quản lý bị hư hỏng khá nghiêm trọng, nhất là quốc lộ 8A lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị sạt lở nhiều điểm khiến giao thông bị ách tắc. Để đảm bảo an toàn giao thông, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ đưa máy móc để khắc phục sửa chữa và tổ chức canh gác tại các tuyến đường bị ngập sâu”, ông Giang thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.