Hà Tĩnh: Lượng người dân đi làm hộ chiếu tăng mạnh

Phạm Đức
Phạm Đức
11/02/2022 17:23 GMT+7

Sau Tết Nguyên đán, lượng người dân ở Hà Tĩnh đi làm hộ chiếu, giấy thông hành tăng gấp đôi so với ngày thường.

Ngày 11.2, mặc dù đây là ngày mở cửa làm việc thứ 5 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhưng lượng người dân đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh để làm hộ chiếu, giấy thông hành vẫn rất đông.

Người dân Hà Tĩnh đi làm hộ chiếu, giấy thông hành sau tết tăng gấp đôi so với ngày thường

PHẠM ĐỨC

Cũng như mọi năm, người dân xuất ngoại lao động sau tết tăng cao nên nhu cầu làm hộ chiếu và giấy thông hành cũng tăng đột biến so với ngày thường. Đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 tại nhiều quốc gia hiện nay cơ bản được kiểm soát và phần lớn người dân đã tiêm vắc xin nên các nước bắt đầu tiếp nhận người nhập cảnh trở lại.

Người đến làm hộ chiếu được các cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn khai báo y tế

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 tại Hà Tĩnh vẫn đang phức tạp nên công tác phòng, chống dịch được cán bộ, chiến sĩ của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đặt lên hàng đầu. Để đảm bảo an toàn, đơn vị này đã bố trí lực lượng hướng dẫn người dân khai báo y tế và nhập tờ khai điện tử.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hầu hết người dân làm hộ chiếu để đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc… và làm giấy thông hành sang Lào.

Một người dân được cán bộ hỗ trợ khai báo trên tờ khai điện tử

PHẠM ĐỨC

Cán bộ hướng dẫn tận tình, giải quyết hồ sơ nhanh gọn

Anh Trần Đình Anh (30 tuổi, ngụ tại xã Thường Nga, H.Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, sau tết anh tranh thủ đi làm lại hộ chiếu sắp hết hạn để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Người dân đến làm hồ sơ khá đông nhưng được các cán bộ hướng dẫn tận tình nên không xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy.

“Dịch vẫn đang căng thẳng nên khi đến đây tôi luôn giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và khai báo y tế đầy đủ. Việc làm hồ sơ cũng rất nhanh gọn vì chúng tôi được các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ khai báo rất tận tình”, anh Trần Đình Anh nói.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh phải làm việc hết công suất để giải quyết hồ sơ cho người dân

PHẠM ĐỨC

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Bá Trúc, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, những ngày vừa qua, người dân đến làm hồ sơ cấp, đổi hộ chiếu và giấy thông hành sau tết tăng gấp đôi so với ngày thường. Trung bình mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận từ 200 - 350 người dân đến làm hồ sơ, thủ tục.

“Để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng trong cơ quan để phục vụ. Chúng tôi cũng mở thêm bàn tiếp nhận và phải làm việc thêm thời gian cả buổi trưa lẫn buổi tối để giải quyết kịp thời tất cả hồ sơ cho người dân”, thượng tá Trúc chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.