Hà Tĩnh: Kỷ luật một cán bộ xã ký giấy cho người vùng dịch về quê

Phạm Đức
Phạm Đức
17/08/2021 16:46 GMT+7

Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch UBND P.Hưng Trí (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị tạm đình chỉ công tác do ký xác nhận cho người dân về từ vùng dịch, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Ngày 17.8, thông tin từ UBND TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, lãnh đạo của địa phương này vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch UBND P.Hưng Trí (TX.Kỳ Anh) để thực hiện quy trình xử lý kỷ luật.
Ông Đông bị tạm đình chỉ công tác do thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.
Trước đó, ông Đông đã ký xác nhận để công dân ở vùng dịch, đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về địa phương.
Mặc dù công dân được ông Đông ký quyết định chưa trở về quê, nhưng đã khiến dư luận xôn xao, làm ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Hơn 1,2 triệu người khó khăn vì Covid-19 ở TP.HCM chờ nhận hỗ trợ

Hiện UBND TX.Kỳ Anh đang thực hiện quy trình kỷ luật đối với Phó chủ tịch UBND P.Hưng Trí và những cán bộ tham mưu ký văn bản xác nhận cho công dân từ vùng dịch trở về địa phương.
Tính đến nay, trên địa bàn TX.Kỳ Anh đang thực hiện cách ly tập trung cho 730 người dân, trong đó có 233 người nhập cảnh, 505 người về từ vùng dịch và 2 người vào chăm nuôi người nhà.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.