Hà Tĩnh: Khởi tố vợ chồng giám đốc lừa góp vốn chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Phạm Đức
Phạm Đức
03/12/2022 17:11 GMT+7

Để có tiền trả nợ, một giám đốc công ty xây dựng ở Hà Tĩnh bàn với vợ sử dụng thủ đoạn kêu gọi người khác góp vốn đầu tư vào dự án để lừa đảo chiếm đoạt với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Ngày 3.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Chí Phương, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Huy Đoàn Hưng (trụ sở tại TP.Hà Tĩnh) và vợ là Võ Thị Thành (32 tuổi, ngụ tại thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vợ chồng giám đốc Công ty TNHH xây dựng Huy Đoàn Hưng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VĂN HÙNG

Theo tài liệu điều tra, khoảng giữa tháng 9.2022, do kinh doanh bất động sản thua lỗ, cần tiền để trả nợ, vợ chồng ông Phương bàn bạc với nhau đưa các thông tin gian dối để lừa tiền của bà N.T.T (58 tuổi, ngụ tại TP.Hà Tĩnh).

Để thuyết phục bà T., vợ chồng ông Phương giới thiệu công ty đang thực hiện một số dự án khu dân cư ở xã Thạch Đài nhưng do gặp khó khăn về tài chính nên kêu gọi góp vốn đầu tư. Thực chất, Công ty TNHH xây dựng Huy Đoàn Hưng không thực hiện bất cứ dự án nào trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tin lời, bà T. chuyển hàng chục tỉ đồng cho vợ chồng ông Phương. Sau đó, bà T. phát hiện bị vợ chồng giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình để trả nợ. Bà T. làm đơn tố cáo vợ chồng ông Phương đến Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi bị bắt giữ, bước đầu vợ chồng ông Phương thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà T. với số tiền hàng chục tỉ đồng. Ngoài ra, vợ chồng giám đốc Công ty TNHH xây dựng Huy Đoàn Hưng còn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung điều tra, mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH xây dựng Huy Đoàn Hưng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.