Hà Tĩnh: Khởi tố dì ruột hành hạ cháu gái 4 tuổi

Phạm Đức
Phạm Đức
11/05/2022 17:31 GMT+7

Công an H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huyền để điều tra về tội hành hạ cháu ruột.

Chiều 11.5, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Phan Ngọc Tố, Trưởng Công an H.Cẩm Xuyên cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Huyền (23 tuổi, ngụ tại TT.Thiên Cầm, H.Cẩm Xuyên) để điều tra về hành vi hành hạ cháu ruột.

Bị can Nguyễn Thị Huyền

TÂN KỲ

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào sáng 26.4, cháu L.Q.T (4 tuổi, cháu ruột của Huyền) được người thân đưa tới học tại Trường mầm non TT.Thiên Cầm.

Tại đây, các giáo viên phát hiện cháu T. có những biểu hiện bất thường, toàn thân xuất hiện nhiều vết bầm tím, vùng mặt bị sưng tấy và vùng đầu có dấu hiệu chảy máu. Các cô giáo đã đưa cháu sang trạm y tế địa phương để thăm khám, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Đến chiều cùng ngày, người thân tiếp tục đưa cháu T. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để điều trị.

Cháu T. bị dì ruột đánh đập do lười ăn

TÂN KỲ

Nhận được tin báo, Công an TT.Thiên Cầm phối hợp với Công an H.Cẩm Xuyên đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Cơ quan công an xác định người đánh đập cháu T. chính là Nguyễn Thị Huyền nên đã tạm giữ người này để điều tra. Tại cơ quan công an, Huyền khai từ ngày 24 - 25.4, do cháu gái lười ăn nên đã dùng chổi cán nhôm để đánh cháu.

Theo UBND TT.Thiên Cầm, bố mẹ cháu T. hiện đang làm ăn ở miền Nam nên đã gửi con gái cho người dì ruột ở nhà chăm sóc lâu nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.