Hà Tĩnh: Khởi tố bị can dùng sổ đỏ giả lừa vay hơn 750 triệu đồng

Phạm Đức
Phạm Đức
03/05/2022 10:31 GMT+7

Nguyễn Bảo Minh Hoàng ở Hà Tĩnh đã thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để cầm cố, lừa vay hơn 750 triệu đồng.

Ngày 3.5, thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bảo Minh Hoàng (32 tuổi, ngụ tại P.Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Nguyễn Bảo Minh Hoàng bị bắt giữ

TÂN KỲ

Theo điều tra, Hoàng và anh Nguyễn Văn A. (ngụ tại TP.Hà Tĩnh) là bạn bè, từng vay mượn tiền của nhau để đầu tư làm ăn. Tháng 7.2020, do cần tiền trả nợ và đầu tư, Hoàng bỏ ra 6 triệu đồng để thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng của mảnh đất từng thuộc sở hữu của mình ở TP.Hà Tĩnh (mảnh đất này đã bán cho người khác) nhằm mục đích cầm cố, lừa vay tiền.

Sau đó, Hoàng cầm sổ đỏ giả đến đưa cho anh A. “làm tin” để vay tiền của anh này. Tưởng sổ đỏ mà Hoàng đưa cho mình là thật nên anh A. đã đồng ý cho bạn vay hơn 750 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hoàng đem trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Cuối năm 2021, do Hoàng không chịu trả tiền lãi và gốc nên anh A. đã cầm sổ đỏ mà người bạn cầm cố cho mình đến một Văn phòng công chứng trên địa bàn để làm thủ tục vay tiền thì mới phát hiện ra đây là giấy tờ giả.

Khi biết bị lừa, anh A. đã tố cáo Hoàng lên công an. Tại cơ quan điều tra, Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết do đang nợ một số cá nhân với số tiền lớn nên đã nảy sinh ý định làm sổ đỏ giả và giấy tờ uỷ quyền giả để vay tiền trả nợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.