Hà Tĩnh: Gia đình tố bác sĩ tắc trách khiến bé sơ sinh có nguy cơ sống thực vật

Phạm Đức
Phạm Đức
26/07/2022 18:51 GMT+7

Một gia đình ở Hà Tĩnh làm đơn tố cáo vì cho rằng các y bác sĩ trực đã thờ ơ, tắc trách, khiến con của sản phụ khi sinh ra bị ngạt dẫn đến tổn thương não, có nguy cơ phải sống cuộc đời thực vật.

Bé sơ sinh bị tổn thương não

Theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Văn Hải (38 tuổi, ngụ TT.Đồng Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh), vợ chồng anh kết hôn vào năm 2021 và ít tháng sau, vợ anh, Trần Thị Nga (28 tuổi) mang thai con đầu lòng. Toàn bộ kết quả xét nghiệm, siêu âm trong quá trình chị Nga mang thai đều được bác sĩ kết luận có chỉ số bình thường.

Anh Hải kể lại sự việc tố cáo kíp trực của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh với PV Thanh Niên

TÂN KỲ

Đến sáng 20.3, chị Nga có dấu hiệu chuyển dạ nên được gia đình đưa vào nhập viện tại Khoa điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi chờ sinh theo dạng sinh con trọn gói. “Các bác sĩ đã chỉ định cho vợ tôi đi siêu âm để kiểm tra và kết quả là thai thuận, không có gì bất thường. Sau đó, vợ tôi được các bác sĩ cho vào phòng chờ để tiếp tục theo dõi chờ sinh. Một lúc sau, vợ tôi vỡ ối”, anh Hải kể lại.

Theo anh Hải, từ khoảng 9 giờ đến gần 21 giờ ngày 20.3, vợ anh tiếp tục xuất hiện nhiều cơn đau bụng từ nhẹ đến dữ dội. Trong thời gian sản phụ Nga lên cơn đau chuyển dạ, anh Hải đều chạy đi yêu cầu các bác sĩ trực ca đến kiểm tra nhưng được trả lời “cứ về phòng chờ đi”. Thấy sản phụ Nga sắp không chịu đựng được cơn đau, gia đình đã yêu cầu kíp trực cho mổ đẻ nhưng đã bị khước từ vì cho rằng sinh thường được.

“Đến 21 giờ thì vợ tôi được đưa lên bàn sinh thường với kíp trực đỡ đẻ gồm 3 y bác sĩ nữ. Khoảng 2 tiếng sau con tôi mới ra khỏi bụng mẹ nhưng người nhà tôi nhìn thấy bé bị tím tái, không khóc, không cử động giống kiểu bị ngạt ối. Sau đó tôi thấy hai nữ hộ sinh cho con tôi thở ô xy và chuyển về Khoa Nhi của bệnh viện để thở máy. Đến ngày hôm sau, bác sĩ cho biết con tôi bị tổn thương não rất nặng, phải chuyển lên tuyến trên”, anh Hải đau đớn kể lại.

Anh Hải cho rằng con anh có nguy cơ sống đời thực vật là do bác sĩ tắc trách

PHẠM ĐỨC

Ngày 22.3, anh Hải đưa con ra Bệnh viện Nhi T.Ư nhập viện và được các bác sĩ kết luận cháu bé bị tổn thương não rất nặng sau sinh, là trường hợp không có thuốc điều trị vì bệnh lý này không do viêm nhiễm hay bị bẩm sinh. Bác sĩ cho vợ chồng anh Hải biết nếu não của cháu bé phục hồi chậm thì khả năng phải sống cuộc đời thực vật.

“Tôi cho rằng nguyên nhân khiến con tôi bị như thế này là do sự tắc trách của bác sĩ. Họ đã không kịp thời đỡ đẻ cho vợ tôi dù đã vỡ ối và gia đình yêu cầu mổ bắt con nhưng không làm theo. Giờ con tôi đã được cho về nhà điều trị nhưng cháu cứ liên tục co giật vì lên cơn động kinh. Mỗi tháng vợ chồng tôi phải đưa cháu ra lại Hà Nội khám định kỳ với chi phí rất tốn kém”, anh Hải bức xúc.

Do sự cố y khoa ngoài ý muốn

Anh Hải cho rằng kíp bác sĩ trực tắc trách, không tiên lượng để đỡ đẻ cho vợ kịp thời nên nên anh đã làm đơn khiếu nại, yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh truy trách nhiệm của kíp trực và gửi đơn tố cáo sự việc tới cơ quan chức năng.

“Vào ngày 17.5, tôi nhận được quyết định trả lời đơn khiếu nại của ông Hoàng Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Trong quyết định này, phía bệnh viện khẳng định kíp trực đỡ đẻ cho vợ tôi đã làm tròn nhiệm vụ, đúng với chuyên môn. Con tôi sinh ra bị ngạt do dây rau thắt 1 nút là diễn biến bất khả kháng, nằm ngoài khả năng tiên lượng và xử trí. Họ còn trả lời rằng trong suốt quá trình vợ tôi nằm điều trị, kíp trực tường trình không có việc gia đình sản phụ xin mổ”, anh Hải nói.

Anh Hải không đồng ý với kết quả trả lời của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và cho biết sẽ khiếu kiện lên cấp cao hơn

PHẠM ĐỨC

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hoàng Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, các bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện đúng quy chế khám chữa bệnh, quy chế trực, cấp cứu và quy chế chuyên môn khác trong quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị cho sản phụ Trần Thị Nga.

“Việc xảy ra đối với con của sản phụ Nga là sự cố y khoa, đột ngột trong quá trình chuyển dạ đẻ, có thể xảy ra trong sản khoa và nằm ngoài khả năng tiên lượng của kíp trực. Nếu gia đình sản phụ không đồng ý với kết quả trả lời của chúng tôi thì có quyền khiếu nại lên cấp trên”, ông Trung nói.

Theo thông tin từ Văn phòng Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, hiện sở này đã nhận được đơn kiến nghị và tố cáo của gia đình sản phụ Trần Thị Nga yêu cầu về việc làm rõ trách nhiệm của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình tiếp nhận và đỡ đẻ khiến thai nhi khi sinh ra bị ngạt dẫn đến não bộ bị tổn thương.

"Hiện vụ việc này đã được ban lãnh đạo chuyển cho Phòng Thanh tra của Sở vào cuộc để trả lời những yêu cầu, thắc mắc cho gia đình sản phụ", một cán bộ Văn phòng Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.