Hà Tĩnh: Đâm chết người vì bị đòi 1 triệu đồng tiền bồi thường

Phạm Đức
Phạm Đức
19/07/2022 15:47 GMT+7

Bị đánh đập do chưa trả 1 triệu đồng tiền bồi thường cho bạn, Nguyễn Văn Phong (17 tuổi) dùng dao đâm chết người.

Ngày 19.7, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phong (17 tuổi, ngụ tại xã Xuân Liên, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) 7 năm 6 tháng tù giam về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án giết người này là anh Trương Trọng Tuấn (20 tuổi, ngụ xã Cổ Đạm, H.Nghi Xuân).

Bị cáo Nguyễn Văn Phong

PHẠM ĐỨC

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, trước đó Phong có mâu thuẫn, gây thương tích cho một người bạn của anh Tuấn. Hai bên sau đó giải quyết dân sự và Phong đồng ý bồi thường cho nạn nhân 1 triệu đồng để lo chi phí thuốc thang nhưng chưa thực hiện.

Khoảng 11 giờ ngày 4.3, biết Phong đang chơi game tại quán internet ở xã Cổ Đạm, Tuấn cùng một người khác đến tìm, yêu cầu Tuấn trả nợ cho bạn mình.

Phong cầm dao đuổi theo để trả thù đàn anh vừa đánh mình

CẮT TỪ CLIP

Sau đó, Tuấn dùng mũ bảo hiểm đánh vào người Phong. Ngay lập tức, Phong rút dao mang theo trong người dọa đâm Tuấn. Khi Tuấn bỏ chạy ra khỏi quán thì bị Phong đuổi kịp, Phong vung dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ anh này khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của quán internet ghi lại.

Anh Tuấn sau đó được người dân đưa đến Trạm y tế xã Cổ Đạm để cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, được gia đình vận động, Phong đến Công an H.Nghi Xuân đầu thú, giao nộp hung khí gây án và thú nhận về hành vi đâm chết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.