Hà Tĩnh cách ly 1 người là F1 của bệnh nhân ở Quảng Ninh

Phạm Đức
Phạm Đức
28/01/2021 17:28 GMT+7

Ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành cách ly 1 người dân được xác định là F1 của bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở tỉnh Quảng Ninh và đang tiến hành truy vết các F2.

Ngày 28.1, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với các ngành chức năng H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa tiến hành đưa đi cách ly 1 người dân là trường hợp F1 của bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở tỉnh Quảng Ninh.
Người này được xác định là chị L.T.B.N. (28 tuổi, quê xã Quang Diệm, H.Hương Sơn), làm việc ở Cảng vụ Vân Đồn (Quảng Ninh). Trước khi trở về quê Hà Tĩnh thăm nhà vào ngày 24.1, chị N. có đi ăn sáng cùng với trường hợp F0 tại một nhà hàng ở Quảng Ninh. Hiện chị N. đã được ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Lịch trình phức tạp của nhân viên sân bay Vân Đồn mắc Covid-19

Trong sáng cùng ngày, Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến khẩn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với các địa phương trên địa bàn.
Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Tuấn, Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị chính quyền các địa phương và các cơ sở khám chữa bệnh triển khai việc kiểm soát người dân đi về từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh. Những người trở về từ 2 địa phương nói trên khi đến khám chữa bệnh thì phải yêu cầu khai báo y tế, nếu nghi ngờ thì lấy mẫu xét nghiệm.
Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị Trung tâm Y tế H.Hương Sơn phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương điều tra, truy vết những người tiếp xúc với trường hợp F1 để có các phương án phòng dịch nhanh nhất.
Theo Trung tâm Y tế H.Hương Sơn, đơn vị này phối hợp với chính quyền địa phương đã truy vết được 19 trường hợp F2 tiếp xúc với chị N. Hiện những người này đã được giám sát, cách ly y tế tại nhà.

Phong toả thành phố Chí Linh, đóng cửa sân bay Vân Đồn vì Covid-19 rất phức tạp

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.