Hà Tĩnh: Bé trai 10 tuổi mất tích được phát hiện tử vong dưới hồ nước

Phạm Đức
Phạm Đức
08/01/2024 09:57 GMT+7

Tổ chức tìm kiếm bé trai 10 tuổi mất tích, ngành chức năng ở Hà Tĩnh phát hiện thi thể cháu bé dưới hồ điều hòa gần nhà. Nguyên nhân cháu bé tử vong được xác định do bị đuối nước.

Sáng 8.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Đức Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Việt Tiến (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, bé trai 10 tuổi trên địa bàn mất tích, được ngành chức năng tìm thấy trong tình trạng tử vong do bị đuối nước dưới hồ điều hòa gần nhà.

Hà Tĩnh: Bé trai 10 tuổi mất tích được phát hiện tử vong dưới hồ nước- Ảnh 1.

Bé trai mất tích được phát hiện tử vong dưới hồ điều hòa

TÂN KỲ

Trước đó, chiều 7.1, cháu Bùi Thiên A. (10 tuổi, ngụ tại thôn Thống Nhất, xã Việt Tiến) chạy xe đạp rời khỏi nhà để đi chơi. Đến chiều tối cùng ngày, gia đình không thấy cháu A. trở về nên đi tìm và trình báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Việt Tiến huy động lực lượng tìm kiếm, đăng tải lên mạng xã hội thông tin về bé trai bị mất tích để nhờ người dân hỗ trợ.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể cháu A. dưới hồ điều hòa trong thôn, cách nhà nạn nhân khoảng 500 m. Ngành chức năng nhận định, có thể trong lúc chơi ở hồ điều hòa, cháu A. không may sẩy chân rơi xuống hồ và tử vong do bị đuối nước.

Thi thể bé trai bị đuối nước đã được chính quyền địa phương bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.