Hà Tĩnh: Bé gái 4 tuổi phải nhập viện, nghi bị bạo hành

Phạm Đức
Phạm Đức
26/04/2022 21:45 GMT+7

Một bé gái 4 tuổi ở Hà Tĩnh vừa được người thân đưa vào bệnh viện để điều trị trong tình trạng xây xát mặt mày và có nhiều vết thương trên cơ thể, nghi bị bạo hành .

Tối 26.4, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào chiều cùng ngày, bệnh viện này tiếp nhận một bệnh nhi vào nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể do bị đánh.

Bệnh nhân là cháu L.T.T (4 tuổi, ngụ tại thôn Nhân Hòa, TT.Thiên Cầm, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Vết thương trên đầu của bé gái

TÂN KỲ

Qua thăm khám, các bác sĩ ở Khoa ngoại thần kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phát hiện cháu T. bị trầy xước da đầu đã được xử lý khâu lại trước đó và có nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu và làm thủ tục nhập viện cho cháu bé để theo dõi, điều trị.

Trao đổi với Thanh Niên, bác sĩ Nguyễn Đức Chung, Trưởng khoa Quản lý chất lượng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, người thân của cháu T. thông tin là bé gái này bị đánh nhưng không nói cụ thể sự việc.

“Ngay khi nắm được sự việc, phía bệnh viện đã chủ động thông báo với Công an TT.Thiên Cầm để tiến hành điều tra. Còn sức khỏe của cháu T. hiện đã ổn định và đang được các bác sĩ điều trị”, bác sĩ Chung nói.

Trên cơ thể của cháu T. có nhiều vết bầm tím

TÂN KỲ

Thông tin từ UBND TT.Thiên Cầm, bố mẹ cháu T. đi làm ăn xa lâu nay nên gửi con gái cho người dì ruột là chị T.T.H (24 tuổi) chăm sóc. Sau khi nắm được sự việc, Công an TT.Thiên Cầm cũng đã mời chị H. lên để làm việc, làm rõ nguyên nhân có phải đây là vụ bạo hành trẻ em hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.