Hà Tĩnh bắt giữ 4 nghi phạm trộm cắp xe máy liên tỉnh

Phạm Đức
Phạm Đức
10/12/2019 18:29 GMT+7

Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa triệt phá một ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh, khởi tố và bắt tạm giam 4 nghi phạm để tiến hành điều tra vụ án.

Chiều nay, 10.12, trao đổi với Thanh Niên, Trung tá Võ Châu Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), xác nhận thông tin trên và cho biết hiện đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 nghi phạm trong ổ nhóm trộm cắp xe máy trên để điều tra về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp.
4 bị can vừa bị khởi tố gồm: Nguyễn Tiến Dũng (24 tuổi), Nguyễn Văn Hiên (18 tuổi) và Trần Xuân Hiếu (24 tuổi, cùng trú tại xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh), Lê Trung Dũng (28 tuổi, trú tại xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).
Theo tài liệu điều tra, thời gian qua trên địa bàn huyện Kỳ Anh xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy. Các vụ trộm cắp thường xảy ra ở khu vực vắng người qua lại hoặc những nơi tổ chức tiệc tùng, đám cưới không có người trông giữ xe. Từ phản ánh của người dân, Công an huyện Kỳ Anh đã lập chuyên án mang để triệt phá.

Công an huyện Kỳ Anh đã thu hồi được 17 chiếc xe máy do các đối tượng trộm cắp của người dân

Ảnh Tân Kỳ

Sau một thời gian theo dõi, Ban chuyên án đã xác định Nguyễn Tiến Dũng là người cầm đầu đường dây trộm cắp xe máy này với sự giúp sức của 2 người bạn cùng xã là Hiên và Hiếu. Số xe máy sau khi trộm cắp được, nhóm của Nguyễn Tiến Dũng đưa vào Quảng Bình bán cho Lê Trung Dũng với giá rẻ để lấy tiền ăn chơi, tiêu xài. Vì vậy, Công an huyện Kỳ Anh đã tiến hành bắt giữ 4 nghi phạm trên để điều tra.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Dũng khai nhận từ năm 2016 đến nay, nhóm này đã thực hiện trót lọt 23 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, bán được khoảng 200 triệu đồng. Các đối tượng dùng xe máy đi dọc quốc lộ 1A hoặc các tuyến đường liên xã, khi phát hiện thấy xe máy không có người trông coi thì lập tức ra tay dùng vam phá khóa hoặc tháo yếm xe để nối dây điện nổ máy để trộm cắp.
Hiện Công an huyện Kỳ Anh đã thu hồi được 17 chiếc xe máy do nhóm của Nguyễn Tiến Dũng trộm cắp và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.