Hà Tĩnh: Bắt đôi nam nữ vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp

Phạm Đức
Phạm Đức
11/06/2022 11:16 GMT+7

Lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ thành công 2 nghi phạm đi xe máy vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Sáng nay, 11.6, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với Công an và Hải quan tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công chuyên án HT 1221.2, bắt quả tang 2 nghi phạm vận chuyển trái phép 24.000 viên ma túy tổng hợp bằng xe máy.

2 nghi phạm cùng số ma túy bị bắt giữ

MINH TOÀN

Đôi nam nữ “đi phượt” với ba lô đầy ma túy

Trước đó, sau một thời gian mật phục theo dõi, vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 7.6, trên quốc lộ 8A (đoạn thuộc địa bàn thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy mang BS 38H1 - 6852 đang lưu thông từ hướng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về xuôi có nhiều nghi vấn nên tiến hành khống chế, bắt giữ.

Qua khám xét tại hiện trường, lực lượng phối hợp đã thu giữ 24.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) cùng nhiều tang vật có liên quan.

2 nghi phạm bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Đình Hùng (29 tuổi, ngụ tại xã Thanh Khai, H.Thanh Chương, Nghệ An) và Ngô Thị Ngân (28 tuổi, ngụ tại P.Lê Mao, TP.Vinh, Nghệ An).

Tang vật vụ án

MINH TOÀN

Tại cơ quan điều tra, 2 nghi phạm bị bắt khai nhận mua số ma túy trên tại Lào rồi cắt rừng, vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

Hiện chuyên án ma túy nêu trên đang được các lực lượng phối hợp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.